Cấm đồ uống có cồn ở EURO 2016

ANTĐ - Chính phủ Pháp vừa ban hành lệnh cấm đồ uống có cồn ở gần những địa điểm tổ chức EURO 2016 và các khu vực Fanzone. 

Động thái trên được đưa ra một ngày sau khi các CĐV Nga, Anh và một số người dân địa phương ẩu đả hỗn loạn ở Marseille trước trận đấu giữa hai đội. Đây là một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất tại các giải bóng đá quốc tế kể từ World Cup 1998.

Lệnh cấm đồ uống có cồn bao gồm các khu vực công cộng cũng như các cửa hàng, cửa hiệu không phép. Hơn 1.200 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để vãn hội trật tự ở thành phố cảng Marseille, nơi hàng trăm CĐV - rất nhiều trong số họ đã sử dụng rượu - lao vào hỗn chiến bằng chai nước và ghế ở khu vực Vieux Port.

Ngoài ra, các CĐV quá khích của Nga còn tấn công CĐV của Anh bên trong sân Velodrome vào cuối trận.