Cải thiện nước sạch cho 30.000 người dân ảnh hưởng bởi hạn hán

ANTD.VN - Ngày 18-11, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị 3 tỷ đồng cải thiện tình hình nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân bị ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn.

Hợp tác trên với mục tiêu cải thiện nước sinh hoạt và vệ sinh cho 30.000 người dân bị thiệt thòi nhất, trong đó có 10.000 học sinh và 15.000 phụ nữ ở 6 tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn gồm: Bến Tre, Bình Thuận, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Kon Tum và Gia Lai.

Chương trình hợp tác này được thực hiện với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản với gói tài trợ 2,5 triệu USD cho việc cải thiện cuộc sống cho trẻ em ở vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác đánh dấu một bước quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn, tăng cường vai trò của các tổ chức trong việc cứu trợ khẩn cấp.