Cải tạo tốt để không còn phải ngắm con trong ảnh

ANTĐ -Ngày 30-8, Tại Trại Tạm giam - Công an tỉnh Hòa Bình, Tiểu Ban đặc xá tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9.

 “Những ngày trong tù tôi luôn tự nhủ mình hãy cố gắng lao động tốt để sớm về với những đứa con thơ”- Chiến bộc bạch. 

Ở trong tù Chiến luôn lấy ảnh 2 đứa con ra để ngắm an ủi mình hãy lao động thật tốt để sớm về với con. Và khi đối diện với bức ảnh của con trong phòng sau giờ cải tạo, Chiến luôn hứa rằng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm dù bất cứ hoàn cảnh nào để mãi mãi ở bên vợ con. Vương Văn Chiến sinh năm 1984 trú tại xóm Bùi Trám, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, bị tòa án huyện Lương Sơn xét xử tuyên phạt 48 tháng tù giam. Trong dịp đặc xá này Chiến được trở về với gia đình, vợ con. Từ lúc đi vấp ngã phải ngồi tù cho đến ngày trở về, Chiến đều mang ảnh 2 đứa con theo để nhủ mình gột rửa lầm lỗi một cách tốt nhất.

Theo Quyết định đặc xá số 1558/QĐ/QĐ-CTN của Chủ tịch nước thì cả nước có 15.446 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Trong đó, tỉnh Hòa Bình có 24 phạm nhân hiện đang chấp hành án phạt tại Trại tạm giam Công an tỉnh, có đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Trong số 25 phạm nhân của Trại tạm giam - Công an tỉnh Hòa Bình được đề nghị, có 24 phạm nhân được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá. Trong đợt đặc xá lần này, có 5 phạm nhân là nữ, 19 phạm nhân là nam; người có mức án cao nhất là 10 năm và người có mức án thấp nhất là 24 tháng. Phạm nhân có thời gian chấp hành hình phạt lâu nhất là 4 năm, 9 tháng, 9 ngày. Tất cả các phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người đã có ý thức phấn đấu, tu dưỡng bản thân, quá trình cải tạo được xếp loại từ mức khá trở lên. Quá trình tổ chức xét duyệt các phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá năm 2013 đã được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình đảm bảo trung thực, đúng đối tượng. 

Hội đồng đặc xá tỉnh Hòa Bình làm lễ chào cờ trước khi công bố danh sách đặc xá

Đại tá Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Tiểu Ban đặc xá tỉnh Hòa Bình, trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân

Đại diện tiểu ban đặc xá tỉnh Hào Bình trao quyết định cho phạm nhân được đặc xá

Phạm nhân được đặc xá chờ làm thủ tục trở về gia đình

Phạm nhân ký nhận quyết định và thủ tục tại bàn giám thị

Ông Nguyễn Văn Dũng, SN 1966, trú tại thôn Miếu Môn, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, được trở về đoàn tụ gia đình trong dịp này 

Trong suốt thời gian thụ án, Chiến luôn mang theo ảnh 2 con để nhủ mình hãy lao động thật tốt sớm về với con và ngày trở về Chiến lại mang theo tấm ảnh nguồn động viên tinh thần vô cùng ý nghĩa ấy

Người thân đón người lầm lỗi trở về bên những bó hoa tươi.