"Cải lão hoàn đồng" - món quà đặc biệt cho trẻ em Vùng 4 Hải quân

ANTĐ - Từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, vở hài kịch “Cải lão hoàn đồng” sẽ lần đầu tiên được biểu diễn phục vụ 1500 khán giả đặc biệt là con của các chiến sĩ bộ đội Trường Sa nhân dịp Tết thiếu nhi.

Ngày 27-5, Đạo diễn-NSND Tuấn Hải cùng với các nghệ sĩ diễn viên, đoàn viên thanh niên ưu tú của Đoàn Biểu diễn 1 - Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ lên đường đến với Vùng 4 Hải quân và tham gia chương trình biểu diễn đặc biệt cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sa.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nhà hát Kịch Việt Nam, Hội Nghệ thuật nhân đạo TP. Hà Nội và Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Nhân dịp này, Đạo diễn-NSND Tuấn Hải đã dành cho ANTĐ cuộc trò chuyện thú vị.

- PV: Xin chào Đạo diễn-NSND Tuấn Hải. Được biết anh cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ mang vở “Cải lão hoàn đồng” biểu diễn phục vụ các em thiếu nhi Vùng 4 Hải quân, xin anh chia sẻ đôi chút về chuyến đi này?

Đạo diễn-NSND Tuấn Hải: Nhận được thư mời của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị: Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương, Hội Nghệ thuật nhân đạo TP. Hà Nội thực hiện chương trình thăm, biểu diễn và tặng quà cho các bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, đặc biệt là các con em cán bộ, chiến sĩ, bộ đội Trường Sa tại Cam Ranh - Khánh Hòa nhân Ngày Quốc thế Thiếu nhi 1-6, chúng tôi đã xin ý kiến và được Ban Giám đốc Nhà hát quyết định đem vở diễn “Cải lão hoàn đồng” để biểu diễn dịp này.

Khác với vở diễn đã dàn dựng và biểu diễn trong nhiều liên hoan sân khấu trong nước và quốc tế cách đây hai năm và cũng là để phù hợp với tiêu chí của chương trình biểu diễn phục vụ các cháu thiếu nhi, do vậy, trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ có một tuần, các nghệ sĩ đã hoàn thành việc tập luyện, dàn dựng mới hoàn toàn vở diễn này.

Với tinh thần hướng về biển đảo quê hương, các diễn viên trẻ là những đoàn viên thanh niên ưu tú đã rất hào hứng, cố gắng tập luyện với trách nhiệm cao cả và niềm tự hào của tuổi trẻ. Họ cũng rất háo hức lên đường với mong muốn được phục vụ cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và quan trọng nhất là 1500 cháu là con em của các chiến sĩ đang chiến đấu và bảo vệ tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

- PV: Anh có nói rằng vở diễn “Cải lão hoàn đồng” lần này được dàn dựng mới, vậy có điều gì hấp dẫn?

Đạo diễn-NSND Tuấn Hải: Nếu ai đã từng xem thì cũng biết rằng, “Cải lão hoàn đồng” là một vở kịch dân gian nói về một chàng nông dân nghèo khổ đã dùng trí thông minh, óc hài hước của mình để đánh lừa được vợ chồng tên quan huyện tham lam, bất lương. Tuy nhiên, do đối tượng khán giả lần này chủ yếu là các em thiếu nhi - con của các chiến sĩ bộ đội Trường Sa (và sau đó tiếp tục biểu diễn phục vụ thiếu nhi TP. Nha Trang) do vậy chúng tôi quyết định dàn dựng lại, với nhiều màu sắc mới lạ, ấn tượng, trẻ trung, vui nhộn, hấp dẫn và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Mặc dù chỉ có một tuần để dựng vở, nhưng nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của Nhà hát; sự ủng hộ cả về vật chất, tinh thần của Hội Nghệ thuật nhân đạo TP. Hà Nội, chúng tôi đã hoàn thành và có buổi biểu diễn báo cáo thành công. Các nghệ sỹ diễn viên đang háo hức chờ ngày lên đường để được phục vụ những khán giả đặc biệt của mình, bởi đây cũng là lần đầu tiên “Anh Cả đỏ” mang một vở diễn chuyên nghiệp để phục vụ khán giả Vùng 4 Hải quân.

- PV: Vậy anh có nghĩ rằng, có một ngày, những vở kịch của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ được biểu diễn ngay tại Trường Sa?

Đạo diễn-NSND Tuấn Hải: Với chuyến đi lần này có thể nói rằng, việc Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn trọn vẹn một vở diễn chuyên nghiệp tại Trường Sa không còn là sự mong muốn hay niềm hy vọng, bởi chúng tôi cũng đã nhen nhóm ý tưởng và quyết tâm đưa một chương trình như thế này đến với Trường Sa trong thời gian sớm nhất, để Trường Sa sẽ thực sự không xa.

Trước mắt, sau chuyến đi biểu diễn phục vụ các em thiếu nhi Vùng 4 Hải quân và TP. Nha Trang, “Cải lão hoàn đồng” sẽ tiếp tục được biểu diễn phục vụ các em thiếu nhi và khán giả Thủ đô.

- Pv: Xin cám ơn Đạo diễn-NSND Tuấn Hải về cuộc trò chuyện thú vị này!