Cái kết ‘đắng’ cho hai thanh niên rủ nhau mua ma túy về dùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Hiếu và Điệp rủ nhau mua ma túy về dùng thử. Trên đường đưa ma túy về nhà thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 27/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lê Văn Hiếu (34 tuổi) trú tại phường Phong Cốc, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và Trần Cao Điệp (34 tuổi) trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiếu và Điệp trong phiên xét xử

Hiếu và Điệp trong phiên xét xử

Theo đó, Hiếu và Điệp là bạn. Ngày 28/8/2020, Hiếu từ Quảng Ninh vào nhà Điệp chơi. Tại đây, hai người bàn nhau mua ma túy về để sử dụng.

Sau khi thống nhất, Điệp liên lạc với người đàn ông không rõ lai lịch để hỏi mua ma túy. Chiều 28/8, Điệp chở Hiếu sang huyện Tương Dương, Nghệ An để lấy ma túy.

Hiếu đưa 23 triệu đồng cho Điệp, trong đó 20 triệu để mua ma túy đá (117,55 gam) và 3 triệu mua hồng phiến (3,75 gam).

Tuy nhiên, trên đường trở về, Điệp và Hiếu cùng số ma túy vừa mua được bị công an bắt giữ. Trong phiên xét xử, Hiếu và Điệp thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Hiếu và Trần Cao Điệp mỗi bị cáo 15 năm tù.