CAH Phú Xuyên: Nắm chắc từng phần việc nhỏ

ANTĐ - “Quan điểm chỉ đạo, thực hiện của Đảng ủy - BCH CAH trong năm công tác 2013, là các đội nghiệp vụ phải rà kỹ, xử lý triệt để mọi hiện tượng phức tạp về ANTT; tăng cường công tác tham mưu cho các cấp chính quyền cơ sở, huy động người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội. Từng phần việc hoàn thành hiệu quả, địa bàn sẽ bình yên”, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng CAH Phú Xuyên, Hà Nội trao đổi.

Rà kỹ từng đầu việc

“Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả vì sự bình yên của nhân dân”, là khẩu hiệu hành động năm 2013 của CAH Phú Xuyên. Bên cạnh những mục tiêu, kế hoạch như giảm 40% phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 100% các vụ trọng án, một nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy – BCH CAH xác định, đó là phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phát hiện, giải quyết sớm những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những vấn đề về tranh chấp, lấn chiếm đất đai, khiếu kiện vượt cấp, đông người. “Bảo đảm an ninh nông thôn là công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những địa bàn ngoại thành như Phú Xuyên. An ninh có vững thì các lĩnh vực kinh tế - xã hội mới được đảm bảo phát triển; thôn xóm hòa thuận, bình yên thì người dân mới có điều kiện chung sức cùng lực lượng công an giữ gìn ANTT, tham gia phong trào bảo vệ ANTQ”, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái khẳng định.

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, CAH Phú Xuyên đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp cùng Đội Công an phụ trách xã và các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng, triển khai kế hoạch phòng ngừa tội phạm cướp, cưỡng đoạt tài sản nơi vắng người, các tuyến đường liên thôn, liên xã. Trên Quốc lộ 1A cũ; 10km đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, rồi các tuyến đường liên thôn, xã ở 28 xã, thị trấn trên địa bàn... năm 2012, đã có hàng chục ổ nhóm cướp, cưỡng đoạt tài sản bị triệt xóa. Thượng tá Đặng Ngọc Hân – Phó Trưởng CAH Phú Xuyên cho biết, để phòng ngừa tội phạm trên các tuyến đường cao tốc, liên xã, thời gian tới, CAH sẽ thành lập các tổ tuần tra cơ động, cả công khai lẫn trinh sát; đồng thời rà soát, gọi hỏi, răn đe những đối tượng “nổi” ở các xã, thị trấn.

Nâng ý thức chấp hành pháp luật cho người dân

“Tuy không có nhiều cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” về ANTT, nhưng những cơ sở đó ở Phú Xuyên tiềm ẩn không ít phức tạp”, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái thẳng thắn nhìn nhận. Karaoke, bi-a, quán Internet, số cơ sở dịch vụ này ở Phú Xuyên chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nhiều cơ sở trong số đó hoạt động... không có giấy phép. Từ không phép dẫn tới kinh doanh quá giờ, thậm chí nảy sinh những vụ gây rối trật tự, trọng án. Một biểu hiện thiếu tích cực khác trong câu chuyện nhận thức pháp luật của không ít người dân Phú Xuyên, đặc biệt giới trẻ, đó là việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên những tuyến đường liên xã, liên huyện. Hay ví dụ khác là hoạt động của những lò gạch trái phép ven sông Hồng, huyện “cấm” mãi rồi, nhắc mãi rồi, nhưng việc chấp hành vẫn hết sức hạn chế...

Làm thế nào để “nâng” ý thức chấp hành pháp luật cho người dân? Sẽ có một đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng, bài bản được triển khai về 28 xã, thị trấn trên địa bàn Phú Xuyên; Sẽ có mô hình “thí điểm” quản lý chặt chẽ đối với những địa bàn bị đánh giá “nóng” về nhận thức pháp luật của dân. Đi đôi với tuyên truyền, các lực lượng CAH sẽ thực hiện nghiêm túc tinh thần đổi mới trong quá trình làm việc, tiếp xúc người dân, từ điều lệnh CAND đến việc chấp hành các quy định pháp luật. “Khi đã trang bị được nền tảng nhận thức, chấp hành pháp luật đối với người dân, đồng nghĩa với việc, chúng tôi đã xây dựng được thế trận phòng ngừa, tấn công tội phạm, ngay trong dân, trong từng địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái nhận định.