Các trường học ở Mỹ đau đầu đối phó với Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - California trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ yêu cầu tất cả giáo viên và nhân viên trường học phải tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 hoặc phải xét nghiệm Covid-19 hàng tuần khi các trường học mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè trong bối cảnh lo ngại bởi các ca nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng do biến thể Delta siêu lây nhiễm.
Trẻ em Mỹ đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19 trong ngày đầu tiên quay trở lại trường học

Trẻ em Mỹ đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19 trong ngày đầu tiên quay trở lại trường học

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom cho biết, chính sách này áp dụng cho cả trường công và trường tư và sẽ ảnh hưởng đến hơn 800.000 nhân viên, bao gồm khoảng 320.000 giáo viên trường công và một loạt nhân viên hỗ trợ như nhân viên nhà ăn và nhân viên vệ sinh. “Chúng tôi nghĩ đây là điều đúng đắn cần làm và cũng là một cách bền vững để giữ an toàn cho các trường học mở cửa trở lại, đồng thời cũng giải quyết nỗi lo lắng số một mà các bậc cha mẹ như tôi về sức khỏe của con em mình. Các trường học đang làm mọi thứ trong khả năng để giữ an toàn cho trẻ em” - ông Newsom, cha của 4 con trong độ tuổi đến trường nói.

Bang California, cũng như nhiều bang khác đã chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 do biến thể Delta. Biến thể này cũng lây nhiễm ở trẻ em nhiều hơn so với các chủng virus trước đó. Các chuyên gia, nhà giáo dục đều thống nhất rằng, sự lây lan ngày càng tăng của biến thể Delta, đặc biệt là ở trẻ em, khiến chính sách mới trở nên cần thiết để bảo vệ trẻ em, bởi lứa tuổi dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để được tiêm chủng.

Các trường học trên khắp nước Mỹ áp dụng các quy định khác nhau để cố gắng đến mức tốt nhất giữ an toàn cho học sinh quay lại trở lại trường. Tuy nhiên, ở một số nơi, các nhà lãnh đạo bang lại cấm các địa phương quy định bắt buộc tất cả trẻ em phải đeo khẩu trang. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi. Với tình trạng các ca lây nhiễm và ca nhập viện ngày càng gia tăng, trong khi trẻ em lại chưa phải là đối tượng được tiêm chủng, nhiều người đã phản đối việc không yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở trường học.

Các chuyên gia sức khỏe cộng đồng cho biết, khẩu trang là một công cụ phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 quan trọng, nhất là đối với trẻ em, và nó phát huy hiệu quả nhất khi nhiều người, thậm chí toàn bộ cộng đồng đeo khẩu trang. Mặc dù trẻ em ít bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hơn so với người cao tuổi, nhưng đợt dịch bệnh Covid-19 mới nhất ở một số bang như Florida, Hawaii cũng làm “gia tăng đáng kể” các trường hợp lây nhiễm ở trẻ em.

Chính phủ Mỹ, thông qua Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, đã ban hành hướng dẫn khuyến nghị đeo khẩu trang trong nhà tại các trường học trên toàn quốc, tuy nhiên, không cho biết họ có thể ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong các trường học liên bang hay không. Tổng thống Joe Biden hôm 11-8 cho biết, ông đang “kiểm tra” xem liệu ông có thể can thiệp để ngăn các thống đốc ngăn chặn các trường học áp đặt quy định đeo khẩu trang hay không, mặc dù, ông cũng nói rằng ông không tin rằng mình có thẩm quyền này “cho đến nay”.