Các tàu Trung Quốc đồng loạt tăng tốc vây ép tàu Việt Nam

ANTĐ -Cho đến thời điểm 16 giờ ngày 27-6, Trung Quốc vẫn ngang ngược duy trì 114 tàu các loại trong đó có 6 tàu chiến, sẵn sàng đâm, va tàu Việt Nam tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Chiều ngày 27-6, Cục kiểm ngư Việt Nam thông tin tình hình tại hiện trường gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981 mà phía Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam như sau:

Thời gian từ 9 giờ - 9 giờ30 ngày 27-6, máy bay trinh sát cánh bằng của Trung Quốc đã bay lượn liên tục nhiều lần ở phía trên tàu Kiểm ngư Việt Nam với khoảng cách 1.000m.

Cùng với đó, Trung Quốc vẫn duy trì từ 110 đến 114 tàu  các loại trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trong đó có khoảng 42-43 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, khoảng 17 tàu kéo, 34 tàu cá và đặc biệt có 6 tàu chiến. Các tàu này luôn sẵn sàng tấn công, đâm va khi nhìn thấy tàu của Kiểm ngư Việt Nam tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc tăng tốc độ đâm thẳng vào tàu của Việt Nam tại
vùng biển chủ quyền của Việt Nam

Ngày 27-6, tàu Kiểm ngư Việt Nam đã cơ động tiến vào gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981 từ khoảng 10-15 hải lý để đấu tranh, tuyên truyền vận động, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu Trung Quốc khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Khi tàu của Kiểm ngư Việt Nam tiến gần vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981 để thực hiện nhiệm vụ thì các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải của Trung Quốc dàn hàng ngang đồng loạt tăng tốc độ, hú còi, vây ép và ngăn cản tàu Kiểm ngư Việt Nam. Tuy nhiên, các tàu Kiểm ngư Việt Nam đã  vòng tránh linh hoạt an toàn thoát khỏi vòng vây ép do tàu Trung Quốc cố tình thực hiện nhằm phá hủy tàu của ta.

Trong ngày 27-6, tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn đánh bắt bình thường tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa chủ quyền của Việt Nam ở phía Tây- Tây Nam khu vực giàn khoan.

Điều quan ngại, đây là ngư trường truyền thống của Việt Nam nhưng tàu phía Trung Quốc đã ngang ngược dàn hàng ngang với số lượng khoảng 30 tàu cá vỏ sắt cỡ lớn ngăn cản việc khai thác, đánh bắt thủy sản của ngư dân Việt Nam trên vùng biển chủ quyền Việt Nam.