Các quốc gia mở cửa biên giới chào đón du khách quốc tế trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 2 tuần qua, một loạt quốc gia đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại hoặc nới lỏng các biện pháp hạn chế biên giới, chào đón những du khách quốc tế đã tiêm vaccine phòng Covid-19. Đặc biệt, các nước đã mở cửa du lịch trước đó đang hướng tới việc nới lỏng hơn nữa quy định nhập cảnh.

Đông Nam Á: Mở cửa cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine phòng Covid-19

Philippines đã mở cửa trở lại với du khách nước ngoài, sau gần 2 năm đóng cửa biên giới nhằm khống chế sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng. Bộ trưởng Du lịch Philippines Bernadette Romulo-Puyat nêu rõ việc nới lỏng các hạn chế biên giới đối với du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng Covid-19 từ 157 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có thỏa thuận miễn thị thực với Philippines đánh dấu sự khởi đầu của “chương tiếp theo trong lộ trình phục hồi”.

Quốc gia Đông Nam Á nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển này đã chứng kiến lượng du khách sụt giảm tới 82% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Hiện tại, để nhập cảnh Philippines, du khách chỉ cần xuất trình các giấy tờ như chứng nhận tiêm vaccine phòng Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Ngày 21-2, du khách quốc tế đã lần đầu tiên trở lại Australia sau gần 2 năm biên giới nước này đóng cửa vì đại dịch Covid-19

Ngày 21-2, du khách quốc tế đã lần đầu tiên trở lại Australia sau gần 2 năm biên giới nước này đóng cửa vì đại dịch Covid-19

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Philippines dự kiến sẽ có khoảng 7.000 lượt người nhập cảnh nước này trong riêng ngày 10-2 và con số này sẽ tăng lên 10.000 đến 12.000 người mỗi ngày trong những tháng tiếp theo. Hãng hàng không quốc gia Philippines Airlines đã hoan nghênh động thái trên của Chính phủ, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn của hành khách đi trên máy bay. Trước đây, mỗi ngày hãng này khai thác khoảng 300 chuyến bay, nhưng kể từ khi dịch bệnh bùng phát, con số này đã giảm xuống còn khoảng 140 chuyến.

Indonesia cũng mở cửa cho du khách quốc tế đã tiêm vaccine phòng Covid-19. Theo Bộ Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia, hiện tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này vẫn cao, song quốc gia Đông Nam Á này vẫn quyết định mở cửa lại Bali của quốc gia này đối với du khách nước ngoài nhằm khôi phục kinh tế của hòn đảo này. Du khách vẫn phải cách ly bắt buộc 5 ngày.

Giới chức Malaysia cũng đã đề nghị Chính phủ mở cửa trở lại cho du khách quốc tế sớm nhất vào ngày 1-3 tới. Du khách có thể không phải cách ly, tương tự chính sách của Thái Lan và Singapore. Theo thống kê của Bộ Y tế Malaysia, gần 98% dân số nước này đã tiêm vaccine.

New Zealand: Công bố kế hoạch chào đón du khách quốc tế

New Zealand - cũng được coi là một “pháo đài” nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19 - cũng đã công bố kế hoạch chào đón những du khách quốc tế đã tiêm chủng.

Tuần trước, New Zealand đã đưa ra kế hoạch mở cửa trở lại theo giai đoạn gồm 5 bước. Theo đó, nước này sẽ không cho phép du khách nhập cảnh cho đến tháng 7 tới. Du khách đã tiêm vaccine cũng phải tự cách ly trong 10 ngày sau khi nhập cảnh. Tuy nhiên, New Zealand cho phép công dân và những người có thẻ cư trú được nhập cảnh vào cuối tháng này, nếu đến từ Australia. Những người đến từ các khu vực khác, cùng với những lao động đủ điều kiện, có thể nhập cảnh vào giữa tháng 3, tiếp theo là những người có thị thực và sinh viên vào giữa tháng 4.

Những người tiêm vaccine phòng Covid-19 từ Australia và những người đến từ những nước không cần thị thực, trong đó có Canada, Mỹ, Mexico, Anh, Pháp, Đức, Israel, Chile, Singapore và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có thể nhập cảnh từ tháng 7. Những người còn lại sẽ được phép nhập cảnh bắt đầu từ tháng 10 tới. Trong khi đó, các nước đã mở cửa với du khách nước ngoài đang hướng tới việc nới lỏng hơn nữa quy định nhập cảnh. Theo đó, các nước, trong đó có Hy Lạp, Pháp, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Na Uy thông báo bỏ yêu cầu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại điểm đến đối với những du khách đã tiêm vaccine phòng Covid-19.

Australia: Đón du khách quốc tế đầu tiên sau 2 năm đóng cửa biên giới

Ngày 21-2, du khách quốc tế đã lần đầu tiên trở lại Australia sau gần 2 năm biên giới nước này đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Du lịch Australia cho biết việc mở cửa biên giới quốc tế là một thông tin tích cực dành cho ngành Du lịch Australia, với hơn 660.000 người lao động đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng.

Tại Sydney, để kỷ niệm ngày đặc biệt này, Cơ quan Du lịch Australia đã tổ chức một chương trình chào đón khách quốc tế long trọng tại sảnh đến sân bay quốc tế Sydney (bang New South Wales) với các hoạt động như treo băng rôn chào đón du khách, tặng hoa, quà là những chú gấu bông koala, chuột túi kagaroo, lọ mứt Vegemite đặc trưng của riêng “xứ chuột túi” và tổ chức biểu diễn nhạc sống, nhạc dân tộc…

Phát biểu với truyền thông tại sự kiện, Bộ trưởng Du lịch Australia Dan Tehan cho biết việc mở cửa biên giới quốc tế là một thông tin tích cực dành cho ngành Du lịch Australia, với hơn 660.000 người lao động đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Ông Tehan kỳ vọng trong thời gian tới đây, ngành Du lịch Australia sẽ sớm phục hồi và trở lại trạng thái mạnh mẽ như giai đoạn trước đại dịch.

Ở phía Melbourne (bang Victoria), Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng đã có mặt tại sân bay quốc tế Melbourne từ sáng sớm để chào mừng những du khách quốc tế đầu tiên đặt chân đến đây. Ông Morrison nói Australia đang chuyển từ trạng thái thận trọng với dịch Covid-19 sang tự tin chào đón khách du lịch trở lại. Ông cho biết 1,2 triệu du khách từ khắp thế giới đã được cấp thị thực và có thể đến Australia ngay lập tức.

Theo thống kê từ các sân bay quốc tế của Australia, trong ngày 21-2 có tổng cộng khoảng 56 chuyến bay quốc tế sẽ hạ cánh tại nước này. Mặc dù con số này còn ít so với giai đoạn trước đại dịch, nhưng ông Morrison tin rằng số lượng chuyến bay quốc tế đến sẽ tăng dần trong thời gian tới.

Australia đã đóng cửa với phần còn lại của thế giới kể từ tháng 3-2020, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Đến tháng 11-2021, Chính phủ Australia bắt đầu nới lỏng lệnh đóng cửa biên giới, với việc cho phép cư dân được xuất nhập cảnh tự do. Cho tới tháng 12-2021, sinh viên quốc tế và người mang một số loại thị thực lao động nước ngoài khác cũng đã được phép nhập cảnh, nhưng không bao gồm những người chưa tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia, do lệnh đóng cửa biên giới, các doanh nghiệp của Australia đã phải chịu khoản thiệt hại lên đến 3,6 tỷ AUD (2,52 tỷ USD) mỗi tháng, trong đó ngành Du lịch bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Giám đốc điều hành của Hãng hàng không quốc gia Qantas Alan Joyce cho biết thông tin mở cửa biên giới vào ngày 21-2 đã giúp cho lượng đặt vé máy bay quốc tế của hãng này tăng mạnh nhất kể từ tháng 3-2020. Ông Joyce cho biết Qantas dự kiến trong tuần này có hơn 150 chuyến bay quốc tế để đưa 14.000 du khách từ các quốc gia khác đến với Australia. Giám đốc khối ngân hàng thương mại của Ngân hàng HSBC Steve Hughes chia sẻ việc nhanh chóng mở cửa trở lại biên giới quốc tế sẽ giúp củng cố uy tín của Australia như một nền kinh tế mở và cho phép các doanh nghiệp có lợi ích quốc tế hoạt động kinh doanh dễ dàng hơn.

Theo quy định, những khách du lịch quốc tế đến Australia sẽ không phải cách ly bắt buộc nếu đã tiêm chủng đầy đủ. Thay vì đó, họ chỉ phải tiến hành xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh, nếu âm tính với SARS-CoV-2, họ hoàn toàn có thể di chuyển tự do. Những người chưa tiêm phòng đầy đủ, nếu muốn nhập cảnh vào Australia vẫn phải xin giấy phép miễn trừ du lịch và phải tuân thủ quy định cách ly bắt buộc theo yêu cầu của từng địa phương. Để chuẩn bị đón tiếp những du khách này, bang Victoria tới đây sẽ khai trương một trung tâm cách ly bắt buộc vừa hoàn thiện, trị giá 200 triệu AUD (140 triệu USD), trong khi bang Queensland đang khẩn trương xây dựng một trung tâm cách ly với sức chứa 500 giường dành cho du khách quốc tế chưa tiêm phòng.

Israel: Dỡ bỏ hạn chế với du khách quốc tế từ đầu tháng 3-2022

Israel sẽ cho phép du khách nước ngoài nhập cảnh từ ngày 1-3 tới mà không cần xét đến địa điểm xuất phát cũng như việc họ đã tiêm vaccine phòng Covid-19 hay chưa. Hiện nay, Israel vẫn áp dụng quy định chỉ cấp phép nhập cảnh cho những người đã được tiêm vaccine đầy đủ hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19.

Theo quy định mới, du khách nhập cảnh Israel sẽ chỉ cần thực hiện 2 xét nghiệm kháng nguyên (PCR), bao gồm một xét nghiệm trước khi lên máy bay và một xét nghiệm khi hạ cánh xuống Israel. Thông cáo dẫn lời Thủ tướng Naftali Bennett nêu rõ: “Chúng ta đang chứng kiến tình hình dịch bệnh giảm rõ rệt trong mấy ngày qua, vì thế đây là thời điểm chúng ta cần mở cửa dần đối với những lĩnh vực mà chúng ta đã tiên phong đóng cửa trước toàn thế giới…

Hiện nay, chúng ta đã bắt mạch được dịch bệnh và nếu xuất hiện biến chủng mới chúng ta sẽ phản ứng rất nhanh chóng”. Hồi tháng 3-2020, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng cửa biên giới với người nước ngoài. Sau đó, nước này dần dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế phòng dịch, khiến số lượng du khách tăng trở lại một cách chậm chạp và vẫn ở mức thấp hơn so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Tháng 1 vừa qua, Israel đã đón khoảng 46.000 du khách nước ngoài, so với tổng số 7.800 du khách trong cả năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số 333.000 du khách viếng thăm nước này riêng trong tháng 1-2020.