Các “ông lớn” ngân hàng làm ăn ra sao trong năm Covid-19?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các chính sách giảm lãi suất, gia hạn nợ cùng với tín dụng tăng thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của các ngân hàng trong năm 2020, đặc biệt là 4 ngân hàng có vốn nhà nước.

Vietinbank vẫn lãi “khủng”

Theo lãnh đạo Ngân hàng VietinBank: Năm 2020, VietinBank đã cắt giảm gần 5.000 tỉ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện phương án đảm bảo hoạt động liên tục của ngân hàng trong suốt giai đoạn dịch bệnh.

Dù vậy, ngân hàng đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra, trong đó, lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ 16.450 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số gần 11.500 tỷ đồng của năm 2019 và cũng vượt xa chỉ tiêu kế hoạch 10.080 tỷ đồng.

Theo ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Vietinbank, trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, ngân hàng đã tiết giảm chi phí hoạt động và tăng thu hoạt động ngoài lãi.

Cụ thể, thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động theo đó tăng từ 16,5% lên gần 20,1%. Trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24%, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70%...

Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với năm 2019, nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2019, trong đó nguồn vốn CASA (tiền gửi không kỳ hạn) được cải thiện tăng 15,5% so với năm 2019…

BIDV, Vietcombank không tăng trưởng lợi nhuận

Một “ông lớn” ngân hàng khác là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh sơ bộ năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, tổng dư nợ tín dụng và đầu tư của ngân hàng này tăng trưởng 9%, đạt 1,43 triệu tỷ đồng; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8,8%. Huy động vốn đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Năm 2020, lợi nhuận các ngân hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Năm 2020, lợi nhuận các ngân hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tuy nhiên, khác với Vietinbank, lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ của BIDV giảm so với năm 2019, đạt 8.515 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 9.017 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với năm 2019.

Nguyên nhân được ngân hàng cho biết là do chủ động giảm thu nhập hơn 6.400 tỷ đồng để thực hiện cơ cấu nợ, hạ lãi suất và miễn giảm lãi, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo định hướng, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Trong khi đó, tại Vietcombank, chia sẻ với báo giới, ông Nghiêm Xuân Thành, chủ tịch HĐQT Ngân hàng cho biết, trong năm 2020 lợi nhuận của ngân hàng đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tương đương với mức lợi nhuận của năm ngoái. Theo lãnh đạo Vietcombank, đây là năm đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây lợi nhuận của nhà băng này không tăng trưởng.

Cũng như các ngân hàng khác, lãnh đạo Vietcombank cho biết, năm qua ngân hàng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp, đồng thời tăng trích lập dự phòng rủi ro phòng ngừa những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, ngân hàng có 5 đợt giảm lãi suất - nhiều nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng, qua đó “hy sinh” 3.700 tỷ đồng lợi nhuận. Ngân hàng cũng tăng mạnh quỹ dự phòng rủi ro, với tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đến cuối năm 2020 đạt tới 380% - tức mỗi 100 đồng nợ xấu thì có 380 đồng dự phòng - con số cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng.

Về tăng trưởng tín dụng, năm 2020 Vietcombank tăng trưởng tín dụng 14% - cao nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu được ngân hàng kéo xuống mức thấp nhất trong lịch sử, cũng là mức thấp nhất toàn ngành với chỉ 0,6% trên tổng dư nợ.