Các nước EU kêu gọi tổ chức hội nghị Geneve lần 2

ANTĐ - Ngoại trưởng các nước EU vừa kêu gọi tổ chức một cuộc gặp đa phương lần 2 ở Geneve, nhằm giải quyết căng thẳng ở Ukraine, hội đông châu Âu đưa tin vào 12/5.

“Hội đồng châu Âu ủng hộ việc tổ chức một cuộc gặp cấp bộ trưởng ở Geneve, nhằm đảm bảo việc thực hiện những cam kết từ trước đó với sự hỗ trợ của tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)”, người đại diện của hội đồng châu Âu phát biểu.

Hội nghị ở Geneve hôm 17/4 vẫn chưa đem lại kết quả gì đáng kể cho tình hình Ukraine

Thuỵ Sĩ, nước chủ tịch của OSCE, đã nhận định từ trước đó rằng việc tổ chức một cuộc gặp lần 2 về vấn đề Ukraine ở Geneve là không cần thiết. Theo chủ tịch Didier Burkhalter của OSCE, một cuộc hội nghị chỉ cần thiết khi tình hình chuyển sang “một giai đoạn mới”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng xác nhận vào thứ 2 (12/5) rằng, Nga cũng không có kế hoạch cho một cuộc gặp bốn bên, vì cho rằng nó sẽ không mang lại hiệu quả gì.

Vòng đàm phán đầu tiên ở Geneve về vấn đề Ukraine với sự tham dự của Nga, Mỹ, EU và Ukraine đã diễn ra vào ngày 17/4. Cuộc gặp bốn bên này đã đi đến nhất trí về việc sẽ thuyết phục các lực lượng ở Ukraine hạ vũ khí, ngừng các hành động cực đoan và ngồi vào bàn đàm phán.

Tuy nhiên, thay vì việc hạ vũ khí, chính quyền Kiev lại tổ chức một chiếc dịch quân sự quy mô lớn để trấn áp những người có quan điểm liên bang hoá ở miền đông Ukraine. Moscow đã liên tục chỉ trích hành động này vì nó đã dẫn đến việc hàng chục người thiệt mạng, cùng hàng trăm người khác bị thương. Vào 11/5, chính quyền Kiev đã tuyên bố chiến dịch trấn áp người biểu tình đang đì vào giai đoạn cuối cùng và từ chối quyền được tự tổ chức trưng cầu dân ý ở các tình miền đông đất nước.