Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Thành uỷ, HĐNĐ, UBND, MTTQ Thành phố Hà Nội... đã viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Từ 7h30 sáng 12-10 tới thời điểm hiện tại, hàng nghìn người con Việt Nam nối nhau vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong niềm tiếc thương vô hạn “Người anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam, ít người kiềm chế được cảm xúc. Ngay từ mờ sáng, các lực lượng phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có mặt tại các vị trí để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài Cảnh sát giao thông, dân phòng, các đội thanh niên tình nguyện cũng đã có mặt tại các tuyến phố hướng về Nhà tang lễ Quốc gia từ sáng sớm để hướng dẫn, hỗ trợ đảm bảo trật tự giao thông trong Lễ viếng Đại tướng. Mở đầu lễ viếng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Đoàn đại biểu Nhà nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau phút mặc niệm trên nền nhạc tưởng niệm, đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đi vòng quanh linh cữu Đại tướng.

Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn đại biểu Nhà nước
viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp



Đoàn đại biểu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng. Thay mặt đoàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thắp hương tưởng nhớ Đại tướng.

Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 3
Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 4
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu trong đoàn dành một phút tưởng niệm Đại tướng.

Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu cũng đã đi vòng quanh linh cữu để vĩnh biệt Đại tướng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang: “… Chúng tôi nguyện chung sức chung lòng hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân. Xin chia buồn sâu sắc đến gia quyến đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp - huyền thoại sống mãi với Tổ quốc ta, nhân dân ta" -  Theo VOV.

Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu vào viếng Đại tướng. Vòng hoa Đoàn Quốc hội đặt ở vị trí chính giữa, trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thay mặt đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiến lên lư hương để thắp hương tưởng nhớ Đại tướng.

Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 5
Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu vào viếng Đại tướng


Đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng.

Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 6
Đoàn Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng
Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 7
Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an xúc động ghi sổ tang
tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 8
Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chia buồn với gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Đoàn lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và Chủ tịch ủy ban nhân dân TP Nguyễn Thế Thảo dẫn đầu vào viếng.

Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 9

Các đồng chí lãnh đạo cao cấp tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 10
Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội do Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn đầu vào viếng