Các đối tượng đua xe lĩnh án

ANTĐ - Hôm qua (26-11), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đinh Văn Hùng (SN 1991, trú ở xã Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên) và Giáp Văn Hiền (1993, trú tại xã Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) cùng mức 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Cùng tội danh, 10 bị cáo còn lại trong nhóm đua xe trái phép này lần lượt phải nhận từ 5 tháng tù (hưởng án treo) đến 12 tháng tù giam. Trước đó, cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, 21h30 ngày 30-9, một số đối tượng điều khiển và chở nhau trên xe máy do Hùng cầm đầu tụ tập tại ngã tư phố Nối, Hưng Yên, sau đó lạng lách, đánh võng lên Hà Nội. Trước khi nhóm Hùng đi vào trung tâm Hà Nội, tại ngã tư chợ Đường Cái (Quốc lộ 5, Hưng Yên), một số thanh niên quá khích cũng đã nhập vào “đoàn đua”. Khoảng 0h ngày hôm sau, tại khu vực hồ Gươm, các đối tượng tiếp tục chạy tốc độ cao 60-70km/h, lạng lách, đánh võng và hò hét gây mất trật tự công cộng. Tuy nhiên, ngay sau đó tại ngã tư Hàng Khay - Lê Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ, nhóm đua xe đã bị lực lượng Phòng chống đua xe trái phép (Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội) bắt giữ.