Các chương trình nghệ thuật, chào đón Quốc Khánh

ANTĐ - Bộ phim tài liệu “Quốc kỳ Việt Nam” tái hiện lịch sử ra đời, những thời khắc trọng đại trong lịch sử và trong lòng dân tộc của lá cờ đỏ sao vàng sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 vào 22h15 thứ hai 3-9. Phim của đạo diễn Phạm Tô Hoàng, quay phim Đoàn Minh Quý, do Hãng Phim truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất năm 2010.

“Hà Nội-Những góc nhìn” - triển lãm tranh và phim 3D đang diễn ra tại triển lãm 45 Tràng Tiền - Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 4-9. Các kiến trúc sư của nhóm Số Hà Nội đã tái hiện không gian phố cổ Hà Nội cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với những cảnh vật quen thuộc nhưng rất riêng của Hà Nội như: cầu Long Biên, chùa Một Cột, cầu Thê Húc… Đến với triển lãm, người xem được chìm đắm trong những hình ảnh giàu tính văn hóa và lịch sử của Hà Nội qua các thời kỳ. Thậm chí, với sự tưởng tượng bay bổng, các kiến trúc sư còn vẽ nên một Hà Nội ngập chìm trong tuyết như một lời cảnh báo về sự hủy hoại môi trường làm biến đổi cảnh quan Hà Nội.

98 buổi biểu diễn nghệ thuật sẽ được biểu diễn tại Hà Nội nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Chương trình gồm những bài hát ca ngợi đất nước, ca ngợi Thủ đô nghìn năm văn hiến. Tâm điểm của chương trình biểu diễn là sân khấu khu vực đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm). Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức Tuần lễ phim với chủ đề chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tổ chức chiếu phim phục vụ người dân các huyện ngoại thành.

“Trường Sa - Biển đảo Việt Nam mến yêu” sẽ đem đến cho khán giả cái nhìn toàn cảnh về biển đảo quê hương. Đó còn là những cảm nhận, những góc nhìn của các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh với những tác phẩm về Trường Sa. Chương trình là dịp để khán giả hiểu hơn về cuộc sống của quân và dân nơi “đầu sóng ngọn gió” cũng như cảm xúc của họ sau khi khánh thành lá Quốc kỳ đặc biệt. “Trường Sa - Biển đảo Việt Nam mến yêu” sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 2-9 trên VTV1.

Các nghệ sỹ xiếc TP.HCM sẽ hâm nóng sân khấu xiếc Thủ đô trong dịp nghỉ lễ 2-9, các nghệ sỹ thuộc Đoàn Nghệ thuật Xiếc TP.HCM không chỉ biểu diễn các tiết mục đã từng đoạt giải tại các kỳ hội diễn mà còn mang tới cho khán giả chất phóng khoáng của người dân phương Nam. Những màn trình diễn ảo thuật lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu sẽ là điểm nhấn trong toàn bộ chương trình xiếc “Sài thành” hội ngộ khán giả Thủ đô sau 15 năm. Chương trình diễn ra tại rạp  xiếc Trung ương, số 67-69 Trần Nhân Tông từ ngày 30-8 đến hết 2-9.