Các cầu thủ Racing Santander đình công vì bị nợ lương

ANTĐ - Do không được trả lương gần nửa năm qua, các cầu thủ Racing Santander đã từ chối không thi đấu trận tứ kết lượt về Copa del Rey, tiếp Real Sociedad trên sân nhà vào rạng sáng 31/1 theo giờ Việt Nam.

Sau khi trọng tài Gil Manzano nổi còi bắt đầu trận đấu, các cầu thủ Racing vẫn đứng khoác vai nhau thành hàng ở vòng tròn trung tâm trên sân nhà El Sardinero. Trong khi đó, đội khách Real Sociedad cũng tỏ ra hết sức fair-play khi chỉ chuyền đi và về bên phần sân nhà.

Trọng tài Gil Manzano chủ động hỏi ý kiến các cầu thủ chủ nhà có muốn tiếp tục trận đấu nữa hay không? Khi nhận được câu trả lời rất rõ ràng là không, ông đã quyết định hủy trận đấu. 

Theo đó, nguyên nhân dẫn tới quyết định đình công tập thể này ở đội chủ sân El Sardinero là do các cầu thủ đã không được trả lương từ tháng 9/2013, bất chấp những lời hứa hẹn từ Chủ tịch đội bóng. Chính vì vậy, trước khi trận tứ kết lượt về tại Copa del Rey diễn ra, thay mặt cho các đồng đội ở Racing, đội trưởng Mario Fernandez đã đưa ra thông điệp toàn đội sẽ không tiếp tục chơi bóng nếu Chủ tịch CLB không từ chức.

Các cầu thủ Racing Santander khoác vai nhau ở vòng tròn trung tâm giữa sân từ chối thi đấu

Quyết định này của các cầu thủ Racing nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhà, khi tất cả các CĐV vẫn nán lại rất lâu trên khán đài sân El Sardinero để vỗ tay, cổ vũ. 

Trong khi đó, Chủ tịch hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE), Luis Rubiales cũng thể hiện quan điểm ủng hộ quyết định đình công tập thể của các cầu thủ Racing: “Đúng như những gì tôi được biết, nếu không được trả lương cho tới giờ thi đấu trận gặp Real Sociedad, các cầu thủ Racing sẽ không từ chối chơi bóng để phản đối. Thông điệp từ toàn đội Racing là rất rõ ràng, bởi họ muốn Chủ tịch CLB phải từ chức vì không giữ lời hứa. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này”.

Tuy nhiên, bất chấp việc nhận được sự đồng tình ủng hộ của AFE cũng như đông đảo các CĐV, CLB Racing Santander nhiều khả năng vẫn phải nhận hình phạt từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Cụ thể, không chỉ bị xử thua và bị loại ở vòng tứ kết Copa del Rey, đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 xứ sở bò tót còn có thể bị cấm thi đấu 1 năm ở giải đấu này.