Các anh Nguyễn Tường Lâm, Ngô Văn Cương được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trung ương Đoàn cho biết, sáng 22/3, anh Ngô Văn Cương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Tường Lâm, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng hai đồng chí vừa được bầu tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng hai đồng chí vừa được bầu tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Sáng 22/3, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã họp bầu bổ sung chức danh Bí thư Trung ương Đoàn cho Ban bí thư.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, và anh Ngô Văn Cương, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đoàn, trúng cử chức danh Bí thư Trung ương Đoàn.

Anh Ngô Văn Cương (SN 1984), trình độ cao cấp Lý luận chính trị, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, hiện đang nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Tường Lâm (SN 1984), trình độ cao cấp Lý luận chính trị, là Tiến sĩ Xây dựng.

Chúc mừng hai đồng chí vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tin tưởng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, đây là kết quả của quá trình chuẩn bị nhân sự lâu dài, từ việc quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu quy hoạch. Hai đồng chí vừa được bầu đều rất tiêu biểu, đáp ứng đủ các điều kiện tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Thời gian qua, sau khi luân chuyển cán bộ, Trung ương Đoàn chỉ có 3 người trong Ban Bí thư, gồm: anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, việc kiện toàn Ban Bí thư Trung ương Đoàn giúp phát huy trí tuệ tập thể cao hơn và sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giao, trong đó có sự chia sẻ tốt hơn với công việc của các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn cũng như với cơ sở.