Ca sĩ Trần Quang Hiếu: Sau biến cố cuộc đời

ANTĐ - Trần Quang Hiếu có gương mặt thư sinh, tính cách hiền lành và giọng hát ngọt ngào đúng với biệt danh “Hoàng tử Bolero” trong làng nhạc Việt mà nhiều người yêu mến gọi. Cũng bởi thế mà giữa chốn showbiz đầy rẫy thị phi và cạm bẫy, anh chàng ca sĩ trẻ này không ít lần vấp ngã nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Lý do duy nhất, như Quang Hiếu bộc bạch là chỉ vì anh quá mê ca hát.

Ca sĩ Trần Quang Hiếu: Sau biến cố cuộc đời ảnh 1Quang Hiếu được khán giả yêu mến xem như “Hoàng tử Bolero” trong làng nhạc Việt

Cạm bẫy showbiz và hai nữ “ân nhân”  

Nhắc đến Quang Hiếu, cách đây nhiều năm người ta đã ví anh là đối thủ đáng gờm của “ngôi sao” dòng nhạc dân gian Quang Lê. Nhưng anh chàng ca sĩ trẻ gốc Bến Tre vốn nhút nhát, ít nói và rất dễ xúc động nên không ít người thân quen với Quang Hiếu cảm thấy ngại ngần khi anh chọn con đường ca hát, dấn thân vào chốn showbiz, nơi  mà thật thà quá sẽ rất khó “sống”. Gặp lại Quang Hiếu sau gần 1 năm kể từ khi anh ra mắt album ca nhạc đầu tay, chưa kịp chúc mừng anh vì vừa thực hiện xong liveshow đầu tiên trong đời, đứng chung sân khấu với rất nhiều tên tuổi nghệ sĩ hạng A trong làng nhạc Việt, lại thấy xót xa cho nam ca sĩ này bởi những gì anh phải trải qua và đánh đổi trong thời gian qua, mà chung quy cũng chỉ vì một chữ “cả tin”. 

Vì tin lời một người có tiếng vẽ ra, gia đình anh ở dưới quê đã phải gom  cả gia tài đem đi cầm cố, thậm chí vay nặng lãi để anh thực hiện ước mơ ca hát của mình, nhưng không ngờ rằng đó chỉ là chiếc bánh vẽ đầy toan tính. Cũng từ đó, Quang Hiếu bảo anh như rơi vào mê cung mà người này bày ra. Có lúc nghĩ quẩn, hai mẹ con anh định quyên sinh nhưng cũng may, giữa lúc tuyệt vọng nhất, anh lại gặp được người tốt dang tay giúp đỡ. 

Trong số ân nhân của Quang Hiếu phải kể đến hai phụ nữ cùng tên Quỳnh là ca sĩ Như Quỳnh và nhà thiết kế Quỳnh Paris. Mối lương duyên với hai người phụ nữ nổi tiếng này, như Quang Hiếu chia sẻ là đều bắt nguồn từ âm nhạc. Như Quỳnh gọi Quang Hiếu là em trai và xác định dòng nhạc trữ tình quê hương sẽ có một cặp song ca mới là Như Quỳnh - Quang Hiếu. Còn nhà thiết kế Quỳnh Paris thì nhận sẽ giúp anh thiết kế miễn phí toàn bộ trang phục biểu diễn và  theo anh trên từng bước đường ca hát. Quang Hiếu thổ lộ, với anh, hai người phụ nữ này giống như hai người chị lớn đã vực mình dậy và tiếp “lửa” cho niềm đam mê ca hát.

Từ thủ khoa điện ảnh đến ca sĩ 

Ít ai biết, Quang Hiếu lẽ ra đã theo đuổi con đường diễn xuất chứ không phải trở thành ca sĩ. Nam ca sĩ này từng tốt nghiệp cùng lúc hai trường đại học là Đại học Điện ảnh TP.HCM và Đại học Ngân hàng. Chọn học điện ảnh nhưng cầm giấy báo nhập học từ quê nghèo lên thành phố khi ấy, trong túi Quang Hiếu vỏn vẹn chưa đầy 100.000 đồng. Cũng may khi ấy, Quang Hiếu đỗ thủ khoa nên được nhà trường tạo điều kiện nhập học mà không yêu cầu đóng tiền học phí luôn. Suốt những năm sau đó, anh luôn nỗ lực giành học bổng. 

Nhưng cũng trong thời sinh viên, Quang Hiếu nhận tin mẹ anh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gặp chuyện chẳng lành. Vốn nhạy cảm và yếu đuối, Quang Hiếu khóc thương mẹ đến lòa cả hai mắt. Để lấy lại ánh sáng, bác sĩ nói anh cần phải có một số tiền rất lớn ra nước ngoài phẫu thuật. Thời gian đó, nhà trường đặc cách cho anh trả bài thi chỉ cần nghe và diễn.

Giữa lúc bế tắc và tuyệt vọng Quang Hiếu gặp được một thầy tu nhận châm cứu giúp anh và gần một năm sau, điều kỳ diệu cũng đến với anh chàng sinh viên nghèo. Có điều sau đó, cầm bằng tốt nghiệp loại giỏi ra trường, Quang Hiếu nhận ra để theo đuổi nghề diễn viên, chỉ có tài thôi chưa đủ mà cần phải có tiền, thậm chí phải đánh đổi rất nhiều thứ để có một vai diễn. Vậy là anh từ bỏ ý định theo nghề, để rồi sau đó đôi lúc thấy tiếc nuối vì những người bạn cùng lớp như Vân Trang hay Quách Ngọc Ngoan đều nổi tiếng. 

Quang Hiếu thổ lộ, anh không ân hận với quyết định rẽ ngang sang làm ca sỹ bởi sau cùng, niềm đam mê lớn nhất với anh vẫn là ca hát. Bằng giọng hát của chính mình, anh đã chinh phục được khán giả, được nhiều người yêu mến, trong đó có những “ân nhân” giúp anh đến gần hơn với đam mê âm nhạc. Sắp tới đây, Quang Hiếu sẽ là ca sĩ Việt đầu tiên hát vọng cổ cải lương bằng cả hai thứ tiếng Việt - Anh trên sân khấu của 1 trong 5 chương trình thời trang lớn nhất thế giới là New York Fashion Week. Và với Quang Hiếu, dù trải qua nhiều chuyện bể dâu nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục vững bước cùng âm nhạc - tình yêu mà anh đã chọn.