Ca sĩ Quang Hà tiết lộ lý do chưa vội lấy vợ

ANTD.VN - Nam ca sĩ thừa nhận, anh không vội vàng trong việc kết hôn và chọn bạn đời. 

Cùng thời với Quang Hà, các nghệ sĩ đều đã có cuộc sống riêng ổn định, hoặc cũng từng lập gia đình và có con. Trong khi đó, suốt 19 năm qua giọng ca “Ngỡ” vẫn chung thủy với cuộc sống độc thân, chỉ miệt mài đi hát. Quang Hà trải lòng, với anh thì việc kết hôn còn tùy thuộc vào duyên số, thế nên bản thân anh không sốt ruột chuyện lấy vợ, quan trọng là phải gặp được người phù hợp. Chính vì sự chậm trễ này mà anh vấp phải không ít tin đồn về giới tính. Đáp lại, nam ca sĩ sinh năm 1981 khẳng định, ai cũng biết anh từng có bạn gái và nếu không có ý định lập gia đình thì anh đã không xây nhà, đã không cùng người đó tự tay đi mua sắm, trang trí cho ngôi nhà từ cái tủ, cái đèn, đến cái giường…rồi sau đó lại khóa cửa để không chỉ vì cả hai đã chia tay.

Nhắc đến chuyện tình cảm, Quang Hà tâm sự, đến với ai anh cũng xác định mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc, chỉ là duyên phận chưa an bài. Trước thông tin đang có “người mới”, Quang Hà xác nhận nhưng từ chối chia sẻ cụ thể về “một nửa” hiện tại vì cả hai cần có thời gian tìm hiểu nhau hơn. Vả lại, sau cú vấp cũ, anh nghĩ chuyện riêng có lẽ nên giữ kín sẽ tốt hơn.

Quang Hà xem giọng hát là tài sản lớn nhất của mình

Quang Hà bày tỏ, quan điểm sống của anh là vui vẻ và lạc quan, có vậy mới giữ được sự trẻ trung và tươi mới mỗi khi xuất hiện trước mọi người. Cũng chính vì quan điểm này nên cách đây vài năm, anh bị lừa mất một khoản tiền lớn nhưng không để bản thân rơi vào buồn chán hay suy sụp mà quyết định đón nhận điều không may đó và giải quyết một cách thật bình tĩnh.

Tiết lộ về cát-sê từ việc đi hát, Quang Hà không giấu giếm mà thẳng thắn chia sẻ, cát-sê của anh có thể không bằng so với nhiều ca sĩ trẻ bây giờ nhưng luôn giữ được sự ổn định ở khoảng 70 triệu đến 150 triệu/ sô diễn trong nước và rơi vào khoảng 5000 – 6000 USD đối với các sô diễn ở nước ngoài. Nhìn lại chặng đường ca hát 19 năm qua, Quang Hà vẫn nhớ như in những ngày đầu khi còn là sinh viên và mới “chạy sô” ở các tụ điểm âm nhạc nhỏ, mỗi tối anh từng hát tới ba bốn chục ca khúc, hát đến “long cả họng” nhưng vẫn rất say sưa. Suy nghĩ của anh lúc bấy giờ chỉ đơn giản: “cứ được hát là sướng rồi”.

Quang Hà tự nhận mình là một trong những ca sĩ chăm chỉ "chạy sô" nhất showbiz

Cũng nhờ hát nhiều và hát đủ các thể loại mà anh tích lũy được cho mình vốn ca khúc kha khá và bản lĩnh trình diễn tự tin trên sân khấu. Sau này khi đã thành danh và có chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt, anh vẫn miệt mày “cày” khắp các sân khấu lớn nhỏ, trong nước lẫn nước ngoài. Tiền kiếm được từ việc đi hát, anh lại tích góp dồn vào đầu tư kinh doanh đất đai và làm nhiều việc khác. Gọi là kinh doanh nhưng Quang Hà thừa nhận, anh không giỏi tính toán, mọi việc đều do một tay anh trai và cũng là quản lý của mình – Quang Cường lo toan.

Nam ca sĩ gốc Hà thành tâm sự, kể cả khi chưa nổi tiếng hay đã nổi tiếng rồi, anh không bao giờ đặt bản thân mình ở vị trí quá cao hay quá thấp mà luôn biết khắt khe hoặc dễ dãi tùy từng lúc, tùy từng công việc. Đặc biệt, giọng ca sinh năm 1981 luôn biết điều tiết sự xuất hiện của mình trước khán giả sao cho không bị quá nhiều hay quá ít, chỉ ở mức vừa đủ để mọi người không bị lãng quên, cũng không bị nhàm chán.

Quang Hà và anh trai kiêm người quản lý - Quang Cường

Cũng theo Quang Hà, tất cả những gì mà anh có được như ngày hôm nay đều nhờ vào sự tích lũy tự thân và bản thân anh xác định kinh doanh thêm bất động sản để có thêm thu nhập ngoài nghệ thuật. Có điều, anh khẳng định, dù có nhiều nhà cửa đất đai đến đâu thì với anh, giọng hát vẫn là tài sản lớn nhất, những thứ tài sản vật chất chỉ là phương tiện giúp anh có thể dư dả hơn trong công việc làm ăn, có thêm động lực để ra mắt thêm nhiều sản phẩm âm nhạc, làm liveshow, sắm sửa trang phục để luôn giữ được sự chỉn chu khi xuất hiện trước mọi người.

“Ê-kíp của tôi sẽ dễ dàng làm việc với đối tác thân thiết, lâu năm, nhưng với các khách hàng, chương trình mới, nếu họ cần tôi sẽ khắt khe hơn. Quan trọng nhất, tôi phải gây được ấn tượng với khách hàng trong buổi gặp đầu tiên. Tôi nếu chiếm được cảm tình, khách hàng có niềm tin, hài lòng khi hợp tác thì những chương trình tiếp sau đó chắc chắn sẽ có tên tôi.” – Quang Hà thẳng thắn bày tỏ.

Nói về sự thành danh và thành đạt của mình, Quang Hà khẳng định, anh may mắn vì có sự đồng hành và hỗ trợ của Quang Cường. Để có thể sát cánh với Quang Hà trong suốt chặng đường nghệ thuật lẫn cuộc sống gần 20 năm qua, Quang Cường đã quyết định từ bỏ công việc riêng, đứng sau gây dựng sự nghiệp âm nhạc cho em trai. Chính vì thế nên giọng ca “Ngỡ” suốt bao nhiêu năm qua chỉ việc tập trung vào đi hát, chuyên tâm với âm nhạc, còn mọi thứ đã có Quang Cường đứng sau vun vén, lo toan. Ngay cả việc nên đầu tư vào đất ở chỗ này, mua đất ở chỗ kia, Quang Cường cũng tư vấn cho anh.

Quang Hà không ngần ngại tự nhận, anh chỉ biết hát, còn những thứ khác thật ra không giỏi. Song đổi lại, Quang Cường lại là người rất nhanh nhạy và giỏi giang trong mọi vấn đề. Chính bởi có người anh thân thiết ở bên cạnh nên gần như Quang Hà không bao giờ phải để ý đến chuyện quản lý tiền nong thế nào, thậm chí trong két có bao nhiêu tiền, còn bao nhiêu tiền. Gắn bó thân thiết ngoài cuộc sống đã đành, nhưng trong công việc, cả hai anh em cũng đều chung quan điểm tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Trước thềm diễn ra liveshow “Không thể thay thế” vào tối 28 và 29-9 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Quang Hà không giấu giếm mà chia sẻ, anh tổ chức liveshow đều  nhờ có được sự ủng hộ từ các Mạnh Thường Quân và hơn cả là nhờ có một người quản lý cực kỳ tài ba là Quang Cường. Quang Hà tiết lộ việc chọn tên liveshow là “Không thể thay thế” xuất phát từ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng mà anh phát hành gần đây. Đặc biệt, anh cũng muốn nhấn mạnh không ai có thể thay thế một Quang Hà từng hát thành công các ca khúc như: Ngỡ, Trăm năm không quên, Định mệnh…“đóng đinh” trong tim khán giả một thời và quan trọng nữa là để nhắc anh về Hà Nội - một mảnh đất không thể thay thế, nơi mình đã sinh ra, lớn lên.