Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung quyết tâm “bơi ngược” dòng chảy nhạc Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nguyễn Hồng Nhung gây bất ngờ khi lựa chọn hướng đi riêng biệt cho mình, đó chính là âm nhạc tìm về với cội nguồn dân tộc

Sau gần 15 năm chọn ra nước ngoài sinh sống và định cư, Hồng Nhung mới đủ quyết tâm đối diện với những sóng gió đã qua trong quá khứ và dành thời gian để viết tiếp sự nghiệp ca hát tại quê nhà. Cũng kể từ khi quyết định về nước hoạt động âm nhạc, giọng ca sinh năm 1981 âm thầm ấp ủ nhiều dự định và hoài bão âm nhạc với mong muốn không chỉ đơn thuần là đi hát, mà là mang lại luồng gió mới bằng con đường âm nhạc mới mẻ mà mình lựa chọn.

Cách đây không lâu, cô bất ngờ ra mắt phim ngắn “Ngô đồng” và tiết lộ đây chính là sản phẩm mở đầu cho chuỗi dự án âm nhạc tâm huyết mà cô sẽ ra mắt khán giả trong năm nay. Đáng chú ý, sản phẩm này đánh dấu sự hợp tác của một nữ ca sĩ hoạt động chủ yếu tại cộng đồng người Việt ở hải ngoại với một nhà sản xuất được xem là “hiện tượng” của Việt Nam - K-ICM và tác giả trẻ Jang Nguyễn. Thời điểm đó, Hồng Nhung hào hứng bày tỏ, cô rất bất ngờ khi một nghệ sĩ trẻ như Jang Nguyễn có thể sáng tạo nên một ca khúc sâu sắc đến như vậy.

“Ngô đồng” là một ca khúc nhạc phim cung đấu, xoay quanh thân phận người phụ nữ trong chốn cung đình, thế nên khi hát, cô đã tự đặt bản thân mình vào bối cảnh câu chuyện để cảm nhận nỗi cô đơn của họ, đưa vào lời hát tất cả cảm xúc và nỗi niềm, như nói hộ tấm lòng của những người đàn bà sống dưới chế độ phong kiến xưa. Ca khúc lấy hình tượng từ cây ngô đồng, một loại cây tượng trưng cho sự cao quý của hoàng tộc ngày trước và được trồng nhiều trong khu vực Đại Nội (Huế) như biểu tượng của sự hưng thịnh và điềm lành đến đất nước. Theo truyền thuyết, chim phượng hoàng khi xuất hiện chỉ đậu trên cây ngô đồng, báo hiệu đất nước có minh quân cai trị. Về phía nhà sản xuất K-ICM cũng tiết lộ, không chỉ dừng lại ở “Ngô đồng”, anh sẽ đảm nhiệm thêm 4 ca khúc nữa cho dự án của Hồng Nhung.

Cũng chính sau sản phẩm âm nhạc này, Hồng Nhung tâm sự, cô có thêm động lực để tiếp tục đi theo hướng âm nhạc riêng biệt mà mình lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc tìm về với cội nguồn dân tộc.

Từ thành công của “Ngô đồng”, Nguyễn Hồng Nhung cùng êkip của cô đã phát triển thành hẳn một album bao gồm 9 bài hát: Ngô đồng, Hằng thương, Phượng Khấu…Các sáng tác này tới đây sẽ được cô đưa vào đêm nhạc riêng được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội với những vị khách mời đặc biệt như: Lệ Quyên, Bằng Kiều, Quang Dũng, Quang Hà, Tóc Tiên…với sự đồng hành của MC Trác Thúy Miêu, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và nhạc sĩ Jang Nguyễn.

Giữa thời điểm các ca sĩ Việt cùng nhau “đua” với MV tiền tỉ và “top trending” thì dự án mới của Hồng Nhung được xem là “bơi ngược” dòng chảy nhạc Việt. Tuy nhiên Hồng Nhung quả quyết, đây hoàn toàn là chủ đích của cô ngay từ đầu, bởi cô trung thành với suy nghĩ: “âm nhạc vốn dĩ cũng cần chú trọng đến phần nghe nhiều hơn, nhất là với âm nhạc theo hướng cổ phong, cần sự lắng đọng trong tâm hồn để cảm thụ được những âm sắc đậm chất Việt Nam thay vì thực hiện MV dễ bị phân tán về mặt hình ảnh”.

Cũng theo Hồng Nhung, cô khai thác chất liệu dân gian với phạm vi khai thác được nới rộng biên độ hơn, tức là ngoài chất liệu âm nhạc dân gian, êkip đã quay về với thơ ca, điển tích, điển cố trong kho tàng văn học cổ điển Việt. Minh chứng là cái đẹp của văn học thơ ca Việt Nam đã được khai thác triệt để qua cái nhìn của nhà thơ Huỳnh Tuấn Anh và nhạc sỹ Jang Nguyễn. Ước muốn trở lại và bay lên từ chất liệu văn học đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của album “Ngô đồng” – album được viết hoàn toàn trên nền thơ ca của những người trẻ.

Tuy vậy, Hồng Nhung thừa nhận album “Ngô đồng” dù khai thác âm nhạc theo hướng cổ phong nhưng về mặt hình ảnh vẫn có sự giao thoa với phong cách hiện đại, sang trọng.

Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ lâu, Hồng Nhung được khán giả ở hải ngoại lẫn trong nước yêu thích bởi giọng hát ấn tượng và không kém phần quyến rũ trong những bản tình ca buồn, đặc biệt chị có biệt tài đưa khán giả đến miền cảm xúc chân thật nhất. Trở lại với dự án “Ngô đồng”, Hồng Nhung bộc bạch, ở giai đoạn hiện tại cô muốn khán giả sẽ nhớ tới mình với hình ảnh Nguyễn Hồng Nhung “xuyên không” cùng âm nhạc cổ phong thay vì mãi phân tâm bởi những câu chuyện bên lề cuộc sống cá nhân của mình trong suốt nhiều năm qua. Hồng Nhung khẳng định chưa bao giờ cô khao khát được cống hiến với âm nhạc như hiện tại bởi cô tin rằng, âm nhạc cổ phong sẽ tiếp cận được đến nhiều đối tượng khán giả yêu nhạc Việt.