Ca sĩ, người mẫu Nathan Lee: “Tôi kỳ vọng vào chính bản thân mình”

ANTĐ - Từng hoạt động người mẫu lâu năm ở nước ngoài, nhưng khi quyết định về nước, Nathan Lee đã chọn ca hát là con đường phát triển sự nghiệp cho mình. Cho đến nay, khán giả đã quen với giọng hát ngọt ngào của anh, và quan trọng hơn cả anh đã tìm được một chỗ đứng trong làng giải trí Việt. Tham gia Cặp đôi hoàn hảo, với Nathan Lee là cơ hội để anh thử sức và dìu dắt bạn diễn.

Nathan Lee cùng Ngọc Oanh trên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo

- PV: Anh đón nhận lời mời tham dự Cặp đôi hoàn hảo trong tâm trạng thế nào?

- Ca sĩ Nathan Lee: Rất vui và hào hứng! Từng là khách mời đặc biệt của chương trình, tôi thích nó ngay từ mùa đầu tiên. Đây thật sự là một sân chơi  thú vị nhưng cũng là một thử thách cam go dành cho một ca sĩ khi họ sẽ phải dìu dắt bạn diễn, vốn là những ca sĩ không chuyên, thể hiện nhiều thể loại âm nhạc khác nhau để chinh phục khán giả không chỉ bằng giọng hát, phong cách biểu diễn mà còn bằng những “chiêu sân khấu” hấp dẫn.

 -  Nhưng gần đây người ta xì xào rằng, các cuộc thi trên truyền hình hiện nay không được công bằng, và phần lớn các kết quả đều được dàn xếp?

- Đã là dư luận thì luôn nhiều chiều và rất nhiều ý kiến khác nhau. Tôi tin tưởng vào sự công tâm và “chơi đẹp” của Cặp đôi hoàn hảo.

- Việc tham gia Cặp đôi hoàn hảo có làm anh bận rộn và phải hủy nhiều show diễn khác không?

- Đã tham gia cuộc chơi thì sẽ phải đầu tư thời gian cho nó một cách nghiêm túc, tôi cũng bận rộn, nhưng phải gạt hết sang một bên. 

- Chỉ có một tuần tập luyện cho bạn diễn Ngọc Oanh, người vốn chưa từng hát trên sân khấu, anh xoay xở thế nào?

- Tuần đầu tiên là một tuần rất khó khăn cho tôi vì Ngọc Oanh vừa bị sốt do viêm họng nặng, gia đình cũng có việc bận nên không có nhiều thời gian để tập bài. Liveshow đầu tiên cả tôi lẫn Ngọc Oanh đều rất lo lắng và hồi hộp, Oanh thì run lập cập vì chưa bao giờ hát trên sân khấu, 2 chân đập vào nhau làm tôi đứng cạnh vừa hát vừa muốn bật cười . Tôi đã ‘’ép’’ Oanh tập luyện rất nhiều khi thể hiện ca khúc “Anh” với những nốt treo cao rất “khó nhai”. Tôi cũng bị lây sốt của Oanh nên đã mất ăn mất ngủ cả tuần... may mắn là sự khổ luyện đã được đền bù thỏa đáng.

- Anh đánh giá về bạn diễn của mình thế nào, liệu cô ấy có triển vọng đứng độc lập trên sân khấu ca nhạc không?

- Ngọc Oanh là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với rất nhiều hoài bão. Nathan Lee ấn tượng với Oanh từ lâu trong vai trò người mẫu vì cô sở hữu một vẻ đẹp và chiều cao hoàn hảo cho giới thời trang cao cấp. Oanh rất đam mê ca hát, có một chất giọng cao, nội lực tuy nhiên cô ấy chưa biết cách sử dụng và phát huy nó một cách tối đa. Điều đó cũng dễ hiểu vì Oanh còn rất trẻ và chưa bao giờ có cơ hội để thử sức chứ đừng nói đến rèn luyện bản thân ở lĩnh vực này. Tôi tin chắc rằng Oanh có khả năng làm khán giả bất ngờ nếu cô ấy tự tin và được đào tạo bài bản hơn.

- Hỏi thật nhé, anh kỳ vọng gì ở cuộc thi này?

- Tôi kỳ vọng vào chính bản thân mình. Mong là mình sẽ có được những cảm xúc tuyệt vời trên sân khấu, tình cảm và sự yêu thương mà khán giả dành cho một nghệ sĩ trẻ luôn khát khao cống hiến hết mình cho nghệ thuật, và mang thật nhiều tiếng cười đến cho khán giả. Nói thật, thời gian này bản thân tôi cần nhiều tiếng cười - đó là liều thuốc hữu ích nhất cho tâm hồn.

- Anh đánh giá cặp đôi nào nhiều tiềm năng nhất?

- Tất cả các cặp đều có thế mạnh và sự thu hút riêng, tôi biết các anh chị, các bạn đều đang cố gắng hết mình . Tôi đánh giá cao cặp đôi Mỹ Lệ - Khương Ngọc vì chị Lệ là một người thầy tuyệt vời, Ngọc sở hữu một giọng hát tốt cùng cá tính sân khấu nổi trội. Cặp đôi Phan Đinh Tùng - Cát Phượng luôn làm tôi bất ngờ, chị Cát Phượng rất thông minh, duyên dáng và cực kỳ dễ thương. Trung Cương - Khánh Ngọc chắc chắn là một trong những đối thủ đáng gờm cho tất cả các cặp vì Cương hát và cảm thụ âm nhạc quá tốt... Tôi rất phấn chấn vì xung quanh mình toàn những người giỏi và nhiệt huyết, đó là động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa trong những đêm thi sau.

- Xin cảm ơn Nathan Lee!