Ca sĩ Ngọc Anh dính sao... “quả tạ” vì tin nhắn bất thường

ANTĐ - Miệt mài “chạy sô” trên tivi hết “Cặp đôi hoàn hảo” cho đến “Hợp ca tranh tài”… tên tuổi ca sĩ đất mỏ Ngọc Anh cũng vì thế mà lên như “diều gặp gió”. Nhiều người bảo, vận may đã mỉm cười với “Đóa hoa nở muộn”. Nhưng chưa kịp mừng vì ca khúc “Sẽ mãi yêu anh” của Ngọc Anh vượt qua nhiều tên tuổi “đàn chị” trong làng nhạc Việt, trong đó có “diva” Mỹ Linh để dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình “Bài hát yêu thích” thì Ngọc Anh đã bị “dính” nghi án gian lận tin nhắn. 
Ca sĩ Ngọc Anh dính sao...  “quả tạ” vì tin nhắn bất thường ảnh 1

Loại thẳng vì “dấu hiệu bất thường”

Trước thềm đêm liveshow thứ 4, Ban tổ chức đột ngột thông báo sẽ hủy hơn 1.000 tin nhắn điện thoại bình chọn cho ca khúc của Ngọc Anh do nhận thấy có nhiều “dấu hiệu” bất thường. Cụ thể là số lượng tin nhắn bình chọn cho ca khúc của Ngọc Anh tăng đột biến tại cùng một thời điểm, chiếm tới hơn một nửa tổng số tin nhắn gửi về bình chọn cho chương trình, trong khi ca khúc này lại không lọt vào cả Top 5 người xem lẫn số phiếu của Hội đồng bình chọn. Và để đảm bảo tính công bằng của cuộc chơi, Ban tổ chức đã tiến hành liên lạc với các số điện thoại “khả nghi” để kiểm tra xem các thuê bao này có đang hoạt động hay không và cuối cùng đi đến kết luận thẳng tay “phang” hơn 1.000 tin nhắn trong số hơn 6.000 tin nhắn bình chọn dành cho Ngọc Anh sau khi xác minh nhiều sim trong số đó không có người sử dụng. 

Người hâm mộ… quá khích

Để rộng đường dư luận, phía Ban tổ chức đã có cuộc gặp gỡ báo giới vào sáng qua 27-3 giải thích rõ việc này. NSƯT Huyền Thanh - Trưởng ban Tổ chức chương trình khẳng định ngay khi sự việc lùm xùm xảy ra, bà đã trao đổi với Ngọc Anh và chính cô cũng không loại trừ khả năng có một số “fan” vì yêu quý mình quá nên đã tìm cách bình chọn một cách… quá khích. Điều này ngoài tầm kiểm soát của cả cô lẫn những người làm chương trình. Nữ ca sĩ đất mỏ cũng không khỏi ngậm ngùi trước nhiều lời đồn ác ý cho rằng cô đã cố tình bỏ tiền ra để… “ăn gian” giải thưởng. Phía Ban tổ chức cũng khẳng định không hề “xử ép” Ngọc Anh để gây sự chú ý của dư luận mà quyết định này chỉ để tránh biến cuộc chơi của số đông thành cuộc chơi của một nhóm người. 

Đáp lại “búa rìu” dư luận đang “chĩa” về phía mình, Ngọc Anh khẳng định cô được nhiều người ủng hộ, trong đó có cả những “fan” lớn tuổi và họ sẵn sàng làm nhiều cách khác để bình chọn cho cô chứ không chỉ đơn thuần là ngồi một chỗ nhắn tin. Giọng ca trưởng thành từ sân chơi “Sao Mai” cũng không ngại ngần bày tỏ sự chưa “tâm phục khẩu phục” của mình khi bị “cắt” bớt lượng tin nhắn bầu chọn chỉ với lý do mơ hồ là sim “rác” và thuê bao “ảo”.

Theo cô, chỉ với việc không thể liên lạc được với thuê bao nào đó mà kết luận rằng đó là thuê bao “ảo” là cách làm thiếu cơ sở và không chuyên nghiệp. “Vận rủi” không đáng có ở cuộc chơi “Bài hát yêu thích” mà bỗng dưng liên đới sang cả chương trình “Hợp ca tranh tài” đang diễn ra trên sóng truyền hình, khi đội chơi của cô liên tục nhận được bình chọn cao ngất ngưởng từ khán giả màn ảnh nhỏ. Áp lực liên tiếp cộng dồn trong những ngày vừa qua khiến Ngọc Anh lao đao với “bão” dư luận. Cô đã quyết định sẽ dừng cuộc chơi “Bài hát yêu thích” và không tham gia thêm bất cứ lần nào nữa. Nữ ca sĩ đất mỏ chia sẻ, ngay cả khi bài hát của cô tiếp tục lọt sâu vào vòng trong và giành giải thưởng thì cô cũng sẽ không xuất hiện trên sân khấu của chương trình vì không muốn gánh thêm những rắc rối không đáng có làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Đây có lẽ là một “tai nạn nghề nghiệp” của ca sĩ đất mỏ.