Ca sĩ Linh Linh: Theo đuổi đam mê không bao giờ là muộn

ANTĐ - Ca sĩ Linh Linh (Nguyễn Thuỳ Linh) vốn là một giáo viên thanh nhạc tại trường quốc tế Olympia. 27 tuổi, tưởng rằng Linh Linh sẽ yên tâm với nghề nghiệp hiện tại. Nhưng niềm đam mê từ thời thơ ấu khiến cô không dừng bước, để tiếp tục theo đuổi nghiệp hát với việc ra mắt album “Giấc mơ xưa” - Linh Linh Vol 1 và minishow đầu tiên.

- PV: Xin chào ca sĩ Linh Linh. Bạn có thể chia sẻ đôi chút về album đầu tay của mình?

Linh Linh sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng từ rất sớm trong Linh Linh đã có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Từ những năm cấp 2 Linh Linh đã tham gia nhiều hoạt động văn nghệ tại địa phương trong vai trò ca sỹ và nhạc công nghiệp dư. Bén duyên với âm nhạc từ sớm, cũng như khả năng thẩm âm và tiết tấu thanh nhạc trời phú nên cũng thời điểm này Linh Linh đã có thể chơi tốt nhiều nhạc cụ chuyên nghiệp như piano, organ…

Đến thời điểm này, Linh Linh vẫn còn là một cái tên đầy mới mẻ trong thị trường âm nhạc Hà Nội. Nhưng với nhiều người yêu nhạc, có thể trước đây qua nhiều phòng trà hay các không gian âm nhạc ấm cúng, chắc chắn đã bắt gặp hoặc quen thuộc với cái tên Linh Linh qua hình ảnh một nữ ca sĩ đằm thắm cùng chất giọng ấm áp, nồng nàn đầy truyền cảm và điêu luyện với dòng nhạc trữ tình sâu lắng, nhiều xúc cảm.

Tuy nhiên Album “Giấc mơ xưa” - Linh Linh Vol 1 mới chính là sản phẩm âm nhạc đầu tiên được đầu tư kỹ lưỡng, nghiêm túc và chất lượng để Linh Linh chính thức ra mắt công chúng với vai trò ca sỹ chuyên nghiệp.


Ca sĩ Linh Linh: Theo đuổi đam mê không bao giờ là muộn ảnh 1Ca sĩ Linh Linh trong buổi ra mắt Album "Giấc mơ xưa"

-PV: Sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, vậy bố mẹ Linh Linh có ủng hộ con gái không khi bạn quyết định lựa chọn con đường đầy chông gai này?

Là con út trong gia đình chỉ có 2 anh em, ngay từ nhỏ Linh Linh đã được bố mẹ rất mực chiều chuộng và tôn trọng mọi quyết định của mình. Lúc đó vì không có điều kiện nên rất nhiều lần Linh Linh đã vẽ phím đàn piano ra giấy để đuổi bắt theo những giai điệu cùng giấc mơ âm nhạc. Bố mẹ rất thương con gái nên đã tặng con gái phần thưởng trong năm học cuối cấp 2 là một chiếc đàn Organ mà đến giờ Linh Linh vẫn giữ và luôn coi đó như một báu vật, một động lực để theo đuổi đam mê.

Tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình, bố mẹ đã ủng hộ Linh Linh thi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (khoa Sư phạm Âm nhạc) với niềm hy vọng đem lời ca tiếng hát, cũng như kiến thức và kỹ năng của mình để phát triển và đào tạo nhiều giấc mơ âm nhạc khác như chính hình ảnh và niềm khát khao luôn thôi thúc Linh Linh của mười mấy năm về trước.

Sau khi tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (năm 2011), ngoài nghiệp sư phạm thì cái duyên sân khấu vẫn chưa dứt. Linh Linh vẫn thường xuyên lui tới nhiều phòng trà quen thuộc để phục vụ khán giả với một niềm đam mê chưa bao giờ tắt.

Do vậy, khi Linh Linh quyết định đi theo nghiệp hát chuyên nghiệp và ra mắt Album “Giấc mơ xưa” - Linh Linh Vol 1, bố mẹ vẫn là người đầu tiên ủng hộ quyết định của con gái. Cho tới bây giờ, Linh Linh vẫn chưa tin rằng, sân khấu ấy, những tiếng vỗ tay ấy hoàn toàn dành cho mình, ủng hộ mình và chỉ dành cho mình mà thôi. Nhìn mẹ ở phía dưới dõi theo từng câu hát, lời nói của con mà lòng thấy hạnh phúc lắm. Và hạnh phúc lớn hơn nữa, là cái tên Linh Linh đã được đến gần hơn với công chúng yêu nhạc.Ca sĩ Linh Linh: Theo đuổi đam mê không bao giờ là muộn ảnh 2Linh Linh là mẫu ca sĩ luôn hết mình với âm nhạc và đam mê

-PV: Trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Linh Linh định hướng phong cách của mình sẽ như thế nào?

Thực sự ngay từ khi quyết định lấn sân con đường ca hát chuyên nghiệp Linh Linh đã phải tự xác định sẽ rất khó khăn nếu muốn mọi người chú ý. Cũng ngay từ lúc đó Linh Linh đã phải xem xét để tìm và lựa chọn cho mình một phong cách để khác biệt với những ca sẽ trẻ trên thị trường nhạc Việt hiện nay. Vì vậy sau một thời gian tự tìm tòi và cùng êkip xem xét, Linh Linh cảm thấy giọng hát, ngoại hình và cá tính, phong cách của mình phù hợp nhất với dòng nhạc xưa, trữ tình, sâu lắng và nồng nàn. Linh Linh đã chủ động tìm kiếm và làm mới những ca khúc cũ để mọi người vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp, chiều sâu của nhưng ca khúc nổi tiếng ấy nhưng vẫn thấy được cách xử lý mới mẻ của một ca sỹ trẻ hát nhạc xưa như Linh Linh.

Để có thể ra mắt Album “Giấc mơ xưa” - Linh Linh Vol 1, Linh Linh đã nhận được rất nhiều góp ý chuyên môn từ các đồng nghiệp, các đàn anh đàn chị đi trước và nhất là những đánh giá chân tình của nhiều nhạc sỹ gạo cội. Như một sự kết hợp đồng điệu và hoàn hảo với dòng nhạc trữ tình giàu cảm xúc, Linh Linh ngày càng khẳng định rõ phong cách âm nhạc sở trường và định hình nên phong cách quyến rũ, sang trọng của bản thân. Song song với sự chuyển mình rõ rệt trong chuyên môn lẫn phong cách này, đó cũng chính là một lý do để Linh Linh đã quyết định tạm gác lại công tác giảng dạy và theo đuổi nghiệp cầm ca một cách chuyên nghiệp, có đầu tư một cách nghiêm túc.

Đặc biệt, Linh Linh phải rất cám ơn nhạc sỹ Vĩnh Tâm - người thầy, người anh lớn thân thiết luôn kề vai sát cánh với Linh Linh từ những ngày đầu để hỗ trợ, hướng dẫn, định hướng cho Linh Linh trong việc theo đuổi dòng nhạc trữ tình, giàu xúc cảm và góp phần giúp Linh Linh định hình nên phong cách nồng nàn, quyến rũ khi trình diễn.


Ca sĩ Linh Linh: Theo đuổi đam mê không bao giờ là muộn ảnh 3Linh Linh đang hướng đến một phong cách nồng nàn và quyến rũ

- PV: Sắp 30 tuổi Linh Linh có cho rằng không còn sớm để theo đuổi đam mê?

Cũng có người cho rằng ra mắt album đầu tay vào thời điểm cuối năm đồng thời lại chú trọng đầu tư vào phần hình ảnh (MV) là một động thái khá mạo hiểm của Linh Linh. Tuy nhiên đây lại là thời điểm Linh Linh cảm thấy mình giàu năng lượng nhất để theo đuổi niềm đam mê của mình.

Hiện tại Linh Linh đang cố gắng để đến gần hơn với khán giả. Sau ra mắt Album đầu tay “Giấc mơ xưa” và Mini show đầu tiên diễn ra ngày 30-11 vừa qua như một món quà “chạm ngõ”, Linh Linh đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ đông đảo bạn bè và khán giả yêu nhạc. Vì vậy tối 6-12 Linh Linh sẽ tiếp tục tổ chức một Mini liveshow nữa cùng hai người bạn là ca sỹ - nhạc sỹ Vũ Duy Khánh và Anh Quân idol. Linh Linh hy vọng khán giả sẽ ủng hộ cho mình nhiều hơn.

Trong thời gian sắp tới Linh Linh sẽ phát hành album thứ hai, ngoài dòng nhạc xưa là chủ đạo, Linh Linh cũng sẽ hát một số ca khúc thuộc thể loại khác như tango, balad. 27 tuổi, Linh Linh nghĩ rằng không sợ trễ để theo đuổi đam mê và Linh Linh chỉ biết dùng âm nhạc, mang giọng hát làm vũ khí chinh chiến trên con đường mình chọn.

Tin cùng chuyên mục