Ca sĩ Lê Hiếu: Bỗng nhiên muốn lập gia đình và cứ thế bước vào hôn nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không phải ngẫu nhiên mà người ta bảo Lê Hiếu là giọng ca thong dong nhất nhì showbiz Việt. Sau gần 2 thập kỷ ca hát, giọng ca sinh năm 1984 chưa bao giờ tỏ ra vội vã trong hành trình kiếm tìm chỗ đứng riêng cho mình. Giữa guồng quay chóng mặt của thị trường âm nhạc, anh vẫn bình thản, chậm rãi đến mức người hâm mộ cảm thấy sốt ruột. Nam ca sĩ từng tâm sự, anh chọn hoạt động âm nhạc một cách âm thầm nhưng phải… “chất”.

Để có bài “hit” không đơn giản

- Phóng viên: Vốn dĩ đã hoạt động “ngầm” trong âm nhạc rồi, nhưng sau khi kết hôn dường như anh còn ít xuất hiện hơn thì phải?

- Ca sĩ Lê Hiếu: Thú thực 1 năm tôi cũng chỉ chọn một vài chương trình hay để tham gia thôi. Mọi người cứ tưởng là tôi ít hoạt động nghệ thuật chứ thực ra tôi vẫn đi diễn đều. Dù ít xuất hiện nhưng tôi đang ấp ủ thu 3 bài hát và sẽ cố gắng ra mắt trong năm nay. Tôi luôn luôn tìm những bài hát mới dù hiện giờ việc đó rất khó. Nhiều nhạc sĩ trẻ tư duy sáng tác rất văn minh, sáng tác các bài rất hay, nhưng tôi phải tìm bài hát phù hợp với dòng nhạc của mình.

- Cũng khá lâu rồi chưa thấy anh ra sản phẩm âm nhạc nào mới. Liệu trong số 3 ca khúc lần này, có bài nào anh đặt kỳ vọng sẽ trở thành “hit” không?

- Hiện nay, để có bài “hit” không đơn giản. Một năm có khoảng 1-2 bài được gọi là “bài hát quốc dân” mọi người đều thích. Bài hát đó sống lâu được hay không còn phụ thuộc vào hoàn cảnh mọi người nhìn nhận như thế nào. Có bài hát ra là lọt vào Top các ca khúc thịnh hành, được tìm kiếm nhiều nhất ngay, nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người không nhớ được giai điệu bài hát đó. Và chỉ vài tuần sau khi bài đó không còn ở Top, chẳng ai nhớ đến nó nữa cả.

Cách làm việc của tôi từ trước tới nay coi trọng nội dung và giai điệu bài hát. Tác giả viết là người như thế nào, hòa âm là ai để tạo ra một phong cách mà mọi người có thể nghe từ năm này qua năm khác, nghe đi nghe lại vẫn thích. Còn để một sản phẩm tâm huyết, đầu tư cả tiền và chất xám mà tung ra xong mất hút luôn thì không ai muốn cả. Tất nhiên không phải bài hát nào cũng thành “hit”, nhưng tôi không thể làm vu vơ được. Nhiều người gửi bài hát mới cho tôi lắm, nhưng chắc phải nghe tới 20 - 30 bài mới chọn được 1 bài. Nói như vậy để bạn biết rằng, chọn được bài hát phù hợp với mình rất khó.

- Nói thế có nghĩa là anh không quan tâm tới việc bài hát của mình liệu có lọt vào Top các ca khúc thịnh hành?

- Tôi là ca sĩ, đang đi theo dòng chảy của âm nhạc thì tất nhiên vẫn phải quan tâm rồi. Quan tâm thôi chứ từ trước tới nay tôi không chạy theo dòng chảy đó. Tôi đã đi trước các ca sĩ trẻ bây giờ hơn chục năm, thành ra để giữ vị trí của mình còn khó hơn các ca sĩ trẻ bây giờ nhiều. Các em mới, còn lạ, mọi người còn muốn nghe nhiều hơn. Thế nên tôi luôn phải theo dõi xem xu hướng người nghe hiện nay là gì để định vị xem mình nằm đâu, hát cái gì trong dòng chảy âm nhạc đó. Có thể vẫn bài hát tôi từng hát, nhưng sẽ kết hợp với nhạc sĩ, hòa âm phối khí của thời hiện tại, điều đó làm cho âm nhạc của tôi mới mẻ hơn. Tôi ra bài hát để khán giả nhớ tới tên mình, rằng mình đang làm nghệ thuật. Thế nên khi ra bất cứ sản phẩm nào, tôi cũng đều đặt yếu tố nghệ thuật lên hàng đầu.

- Anh có nghĩ mình đang đi với tốc độ hơi chậm trên con đường sự nghiệp hay không?

- Nói thật, tôi không thích sự thong dong trong nghề. Trong mắt mọi người, có thể thấy tôi hơi thong dong, nhưng thực sự những gì tôi làm là thời gian của cả năm suy nghĩ. Các bạn trẻ như Đức Phúc, Erik.. đang trong quá trình định vị bản thân, bắt buộc các bạn ấy phải ra sản phẩm liên tục và liên tục. Còn như tôi hay các ca sĩ đàn anh, đàn chị khác như: Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... đã có chặng đường dài trong âm nhạc, có sản phẩm định hình trong lòng công chúng rồi thì không phải quá vội vàng, không sợ mất khán giả. Khán giả của tôi không lẫn lộn được. Tôi tự tin rằng trong đêm diễn ở tất cả phòng trà, khán giả của tôi vẫn rất đông. Nói thật, nhiều ca sĩ trẻ vẫn muốn kết hợp với tôi để hát bởi họ không có đủ lượng bài để hát trong một đêm. Họ có bài rất “hit”, nhưng lại không thể đủ hát trong một sự kiện. Nhiều sự kiện khách muốn ca sĩ hát 4 - 5 bài mà chỉ có 1 bài “hit” cũng khó.

“Tôi đi diễn rất nhiều và tình cờ điều đó giúp tôi cân bằng cuộc sống hôn nhân”

“Tôi đi diễn rất nhiều và tình cờ điều đó giúp tôi cân bằng cuộc sống hôn nhân”

Vợ không can thiệp sâu vào công việc của tôi

- Gần 2 năm kể từ sau khi lấy vợ, cuộc sống của anh thay đổi nhiều không?

- Sau khi lập gia đình, công việc của tôi tốt hơn. Bà xã chăm chút rất kỹ cho tôi từ chuyện ăn mặc đến các công đoạn trước mỗi show diễn. Lúc độc thân tôi hơi xuề xòa, còn hiện tại mỗi lần bước lên sân khấu hay xuất hiện trước công chúng đều tươm tất. Dù không hoạt động nghệ thuật, vợ tôi vẫn đảm nhận vai trò tư vấn cho chồng về trang phục, cách biểu diễn, lựa chọn bài hát hay tác phong trả lời phỏng vấn, giao lưu với khán giả... Có lẽ nhờ vậy mà sau đám cưới tôi rất “đắt sô” (cười).

- Có bạn đời được biết đến là người phụ nữ giỏi giang và độc lập về tài chính, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi không phải chịu những gánh nặng như lo lắng kinh tế cho gia đình. Người nghệ sĩ sẽ chuyên tâm vào âm nhạc nhiều hơn và làm việc hiệu quả hơn nếu bớt được những áp lực đó. Khi thực hiện một sản phẩm mới, tôi cũng ít phải đắn đo khi quyết định đầu tư. Hiện tại vợ chồng tôi có thể nói là có cuộc sống thoải mái.

- Với tư duy của một người kinh doanh, bà xã có góp ý gì trong mỗi lần anh bỏ tiền đầu tư sản phẩm âm nhạc để khỏi bị… lỗ?

- Cô ấy không can thiệp sâu vào công việc của tôi. Hơn nữa tôi chưa từng có ý định kiếm tiền từ việc cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới. Có quá nhiều cách để tăng doanh thu, còn đây là làm nghệ thuật. Tôi không nghĩ chuyện lỗ lãi khi đặt mua một bài hát hay mặc cả tiền hòa âm, phối khí, tiền quay MV. Tôi luôn nghĩ cát-xê đi hát 1 đêm của mình có thể bằng giá mua 1 ca khúc nên luôn thoải mái chi tiền nếu đó thực sự là sản phẩm chất lượng. Những giá trị gia tăng khác như nhạc chuông, nhạc chờ, càng chẳng đáng vì nếu 1 bài hát thành công, nó mang về tiền tỷ. Có những bài hát gắn liền tên tuổi như “Và tôi cũng yêu em”, “Cơn đau cuối cùng”, “Ngày mai em đi”... đã mười mấy năm rồi, nhưng tôi diễn sự kiện nào họ cũng yêu cầu hát. Bấy nhiêu cũng đủ để cho mình có cuộc sống tốt chứ không phải “bày mưu tính kế” mong ra bài mới rồi tìm cách kiếm tiền từ đó.

- Mỗi người đều có chỗ đứng riêng trên con đường sự nghiệp của mình, vậy vợ chồng anh vun vén tình cảm gia đình thế nào để luôn giữ được “ngọn lửa” trong hôn nhân?

- Tôi đi diễn rất nhiều và tình cờ điều đó giúp tôi cân bằng cuộc sống hôn nhân. Gần đây, hầu như tuần nào tôi cũng có show ở Hà Nội và sau vài ngày xa nhà được thoải mái dành thời gian cho bạn bè, tôi lại trở về bên vợ. Đôi khi vừa lên máy bay đã thấy nhớ bà xã, khi đi hát chỉ mong sớm xong việc để bay về TP.HCM đoàn tụ.

- Bận rộn như vậy, vợ chồng anh có kế hoạch đón thêm thành viên mới trong gia đình chưa?

- Chúng tôi luôn sẵn sàng, nhưng tôi nghĩ con cái là lộc trời cho. Tôi không thể nói trước điều gì cả, chỉ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và giữ tâm trạng thoải mái. Hiện vợ chồng tôi chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng chắc khoảng vài năm nữa sẽ có tin vui chia sẻ với khán giả. Về phần mình, tôi đã chuẩn bị tinh thần làm bố từ khi cưới vợ rồi (cười). Lúc quyết định cưới, tôi cảm nhận bản thân tự tin và phù hợp với cuộc sống hôn nhân, có thể đảm nhận những trọng trách mới. Sẽ có những giai đoạn trong cuộc sống mà mình có thể gọi nó là “cái gì phải đến sẽ đến”. Một lúc nào đó bỗng nhiên cảm thấy mình muốn lập gia đình và cứ thế bước vào hôn nhân mà không bối rối điều gì cả.

- Cảm ơn ca sĩ Lê Hiếu về những chia sẻ!

Cách làm việc của tôi từ trước tới nay coi trọng nội dung và giai điệu bài hát. Tác giả viết là người như thế nào, hòa âm là ai để tạo ra một phong cách mà mọi người có thể nghe từ năm này qua năm khác, nghe đi nghe lại vẫn thích. Còn để một sản phẩm tâm huyết, đầu tư cả tiền và chất xám mà tung ra xong mất hút luôn thì không ai muốn cả.

Ca sĩ Lê Hiếu