Ca sĩ Khởi My tiết lộ lý do vắng bóng trên sân khấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc và là giọng ca quen thuộc được giới trẻ yêu thích song thời gian gần đây, Khởi My không còn xuất hiện trên sân khấu.

Khởi My sinh năm 1990, sở hữu kho gia tài các giải thưởng âm nhạc từ giải Nhất cuộc thi “Tiếng hát học đường” đến Quán quân sân chơi “Gương mặt thân quen”. Một số sản phẩm âm nhạc mà cô thực hiện được đánh giá cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ gốc Đồng Nai còn lấn sân sang môn nghệ thuật thứ bảy với vai diễn Tước Nhi trong bộ phim “Tây Du Ký hậu truyện”.

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang thăng hoa thì Khởi My bất ngờ “mất tích” khỏi các sân khấu. Mới đây, chia sẻ về sự vắng bóng này, Khởi My tâm sự, cô chưa bao giờ rời khỏi showbiz nhưng tới giờ hiểu rất rõ một điều rằng, bản thân làm nghề đến một thời gian nhất định nào đó sẽ không còn phù hợp nữa bởi có rất nhiều thế hệ đàn em kế cận giỏi giang và tài năng.

Cũng theo Khởi My, cô không phải nghỉ hát nhưng thời gian này tạm thời tập trung lui về hậu phương để chăm sóc cho tổ ấm của mình. Có điều, cô xác định con đường đi sắp tới là không đi hát theo kiểu cố gắng có ca khúc tạo “hit” hay theo trào lưu. Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Khởi My chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cô cũng như mọi người thời gian này chủ yếu dành cho gia đình.

“Từ nhỏ tới lớn mình đi làm kiếm tiền để có được một gia đình hạnh phúc, thì khi có được một gia đình hạnh phúc tại sao lại bỏ gia đình để đi kiếm tiền. Mọi người cảm thấy đủ là đủ, mục tiêu là 1 tỷ nhưng kiếm được 1 tỷ vẫn không dừng lại, con người luôn có lòng tham, đồng tiền cuốn mọi người vào nên quên mất hạnh phúc gia đình” - Khởi My giãi bày.

Khởi My kết hôn với ca sĩ - diễn viên Kelvin Khánh vào cuối năm 2017. Sau khi về chung một nhà, cả hai đều hạn chế việc xuất hiện trên truyền hình cũng như các sự kiện giải trí. Tần suất “chạy sô” của cặp đôi cũng giảm đáng kể. Thay vào đó, đôi vợ chồng trẻ dành thời gian để vun vén cho gia đình nhỏ cũng như theo đuổi những niềm đam mê chung, trong đó có sở thích đi du lịch trên những chiếc xe mô tô phân khối lớn.