Ca sĩ Đình Nguyên kể "chuyện tình mùa đông" với Dương Trường Giang

ANTD.VN - Nam ca sĩ Đình Nguyên – giải Nhì cuộc thi "Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2004" vừa hơp tác với nhạc sĩ Dương Trường Giang cho ra mắt album “Chuyện tình mùa đông”.
 Album “Chuyện tình mùa đông” bao gồm 10 ca khúc xoay quanh chủ đề về mùa đông. Các ca khúc này gồm: Đêm đông (Nguyễn Văn Thương), Đêm lao xao (Tường Văn), Đời không còn nhau (Diệu Hương), Nỗi nhớ mùa đông (Phú Quang), Người tình mùa đông (Nhạc: Nhật, lời Việt: Anh Bằng), Phố mùa đông (Bảo Chấn)...
Lý giải cho việc chỉ sử dụng các ca khúc cũ, Đình Nguyên tâm sự, không hiểu sao anh rất yêu cái lạnh của miền Bắc. Anh thuộc rất nhiều các ca khúc về mùa đông và luôn có cảm xúc đặc biệt khi hát những bài hát này. Trong suốt 13 năm đi hát, Đình Nguyên từng cho ra mắt album “Mơ về mùa đông”.  
Khi gặp gỡ Dương Trường Giang, ước muốn được thưc hiện một album gồm những ca khúc về mùa đông lại trỗi dậy trong anh. Mặc dù đã đặt nhạc sĩ sinh năm 1987 hai ca khúc viết riêng cho mình nhưng cuôi cùng, Đình Nguyên lại chọn thu âm những ca khúc cũ.
Theo Đình Nguyên, những ca khúc này ra đời từ rất lâu rồi. Như bài “Đêm đông” từ năm 1939 và bài mới nhất là “Đêm lao xao” cũng được viết từ năm 2003 nhưng giai điệu, lời ca không hề cũ. Ngược lại, nó luôn được vang lên trên môi của những người yêu nhạc mỗi khi cái lạnh ùa về.
Còn nhạc sĩ Dương Trường Giang cho hay, album “Chuyện tình mùa đông” sẽ tạo cho khán giả cảm giác thân quen, cảm giác như gặp lại một người bạn cũ, để hàn huyên, chia sẻ tâm tư khi cái lạnh ùa về.
Chính vì thế, khi hòa âm phối khi cho album “Chuyện tình mùa đông”, Dương Trường Giang sử dụng nhiều chất liệu âm nhạc nhưng vẫn giữ màu sắc chủ đạo là pop ballad.
Từng hợp tác với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như Bùi Anh Tuấn, Thu Phương... nhưng Dương Trường Giang đặc biệt thích thú giọng hát của Đình Nguyên. Anh đánh giá, đây là một trong những ca sĩ hiếm hoi khi sở hữu chất giọng nam trung trầm nhưng lại có quãng giọng rộng. Điều đó cho phép anh hát rất rõ lời, xuống trầm rất đẹp và lên cao rất sáng.
Hơn nữa, với kinh nghiệm 13 năm đi hát, Đình Nguyên có được sự linh hoạt trong giọng hát. Anh có khả năng làm quen nhanh với những ca khúc thuộc các thể loại khác nhau. Ở Đình Nguyên có sự từng trải nên giọng hát của anh rất trầm ấm và đặc biệt rất đàn ông.
Đình Nguyên và Dương Trường Giang hoàn thành việc thu âm album “Chuyện tình mùa đông” trong thời gian kỷ lục. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ thu 10 bài hát trong vòng 5 ngày. Ngày đầu tiên, thu được 3 bài hát nhưng cả hai đều thấy không hài lòng.
Đình Nguyên tâm sự, đêm hôm đó, anh thức để nghe lại tất cả các bản phối, tự hỏi, còn điều gì khiến mình chưa thực sự hài lòng. Có những lúc, anh thoáng buồn vì có vẻ như mọi thứ đang không được như anh mong đợi.
Tới ngày thu tiếp theo, Đình Nguyên trao đổi lại với Dương Trường Giang. Cả hai ngồi gỡ lại tất cả những nút thắt trong công việc. Từ đó, việc thu âm trở nên rất thuận lợi. Họ hoàn tất việc thu cả album trong vòng 3 ngày. Trong buổi thu cuối cùng, Đình Nguyên đã bật khóc khi hát ca khúc “Đời không còn nhau”.
Đình Nguyên cho hay, anh cảm thấy có chút xấu hổ khi chia sẻ chuyện bật khóc lúc thu âm ca khúc “Đời không còn nhau”, nhưng điều đó cũng khiến anh sung sướng bởi anh biết, mình vẫn còn cảm xúc để sống với nghề, không phải chỉ bây giờ mà còn về sau này nữa.
“Chuyện tình mùa đông” là album thứ 7 trong sự nghiệp của Đình Nguyên. Album nhận được sự cố vấn âm nhạc từ NSƯT Quốc Hưng - người được giới chuyên môn đánh giá là 'giọng bass vàng' của âm nhạc Việt Nam - Phó khoa thanh nhạc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam và nhạc sĩ Lê Quang.

Cùng với album “Chuyện tình mùa đông”,  Đình Nguyên và êkíp quay MV “Đêm lao xao”. MV có sự tham gia của nữ diễn viên phim “Người phán xử” - Thu Hoài. Đình Nguyên chia sẻ, người đàn ông trong MV “Đêm lao xao” có rất nhiều điểm tương đồng với anh trong cuộc sống hiện tại.
Đóng cặp cùng Đình Nguyên trong MV “Đêm lao xao” là nữ diễn viên Thu Hoài – người vừa gây ấn tượng với khán giả trong bộ phim “Người phán xử”. Đình Nguyên cho hay, ngay lần gặp Thu Hoài đầu tiên, anh đã thấy cô rất phù hợp với người mà anh và ê-kíp tìm kiếm. “Nhân vật chính trong MV Đêm lao xao là người đàn ông trưởng thành, từng trải, chín chắn nên người phụ nữ bên cạnh phải có sự nền nã. Vẻ đẹp của Thu Hoài rất phù hợp với nhân vật”.
Đình Nguyên đánh giá cao thái độ làm việc của Thu Hoài. Việc quay MV được tiến hành rất gấp rút. Cả ê-kíp phải làm việc trong 2 ngày, liên tục từ 6h sáng tới 1 -2h đêm nhưng Thu Hoài luôn đến đúng giờ, vui vẻ thực hiện các cảnh quay, không một lời kêu ca phàn nàn.
Cách làm việc của nữ diễn viên cũng rất chuyên nghiệp. Chính vì thế, cả hai không gặp nhiều khó khăn trong những cảnh quay tình cảm dù đây là lần đầu tiên họ là việc cùng nhau.
Đình Nguyên chia sẻ, “Chuyện tình mùa đông” sẽ khởi đầu cho nhiều dự án mà anh sẽ giới thiệu tới công chúng trong năm 2018.