Ca sĩ Đan Trường giãi bày chuyện đời, chuyện nghề với “Bo Bolero”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đan Trường bất ngờ cùng êkip bắt tay vào thực hiện dự án âm nhạc đặc biệt có tên gọi “Bo Bolero”.

Trên trang Fanpage chính thức, mới đây Đan Trường tiết lộ về việc sau gần 1 năm ấp ủ và thực hiện, anh chuẩn bị cho ra mắt dự án âm nhạc “Bo Bolero” trên kênh Youtube cá nhân. Tham gia vào dự án đặc biệt này là 3 gương mặt nghệ sĩ khách mời quen thuộc gồm: Cẩm Ly, Tố My và Trung Quang. Trong đoạn trailer giới thiệu “Bo Bolero” được nam ca sĩ chia sẻ, khán giả không khỏi choáng ngợp trước sự đầu tư hoành tráng và công phu, từ sân khấu đến phục trang, từ âm thanh đến ánh sáng, cùng dàn vũ công điêu luyện. Đan Trường tâm sự, anh rất muốn thể hiện sự trân trọng đối với dòng nhạc Bolero và hơn cả là gửi gắm những tình cảm, tâm huyết một cách thực sự nghiêm túc đến khán giả của dòng nhạc này. Nam ca sĩ bày tỏ, anh xem đây là món quà dành tặng những khán giả lớn tuổi và khán giả lâu năm của mình.

Giọng ca sinh năm 1976 cho biết, với “Bo Bolero” anh cùng êkip chọn cách hòa âm phối khí lại những ca khúc vốn đã quen thuộc với người nghe và việc “khoác áo mới” cho những ca khúc cũ là áp lực không hề nhỏ mà anh đã nỗ lực vượt qua. Cụ thể, để làm được điều này thì cả êkip sản xuất “Bo Bolero” đã ngồi lại bàn bạc, trao đổi với nhau kỹ lưỡng từng chi tiết vì rất hiểu để khán giả có thể hào hứng tiếp nhận những cái mới được đưa vào ca khúc cũ là điều không đơn giản. Tuy nhiên với tiêu chí sáng tạo nhưng vẫn phải giữ được cái hồn của bài hát, anh tin rằng “Bo Bolero” sẽ chinh phục được những người yêu mến dòng nhạc này.

Cũng theo Đan Trường, để có được sự ra đời của “Bo Bolero”, các thành viên trong êkip đã phải làm việc ngày đêm, bản thân anh cũng phải ráo riết tập luyện cùng vũ đoàn, rồi tiến hành thu âm, ghi hình không mệt mỏi. Một trong những động lực lớn nhất khiến anh hào hứng thực hiện dự án là mong muốn tri ân những người đã dành tình cảm yêu mến cho mình trong suốt quãng thời gian nhiều năm hoạt động nghệ thuật vừa qua. Anh hy vọng mọi người cũng có thêm món ăn tinh thần để thưởng thức ngay tại nhà trong hoàn cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, “Bo Bolero” cũng sẽ là nơi hiếm hoi để Đan Trường trải lòng về những câu chuyện nghề và chuyện đời của mình với khán giả. Trong đó có cả tình bạn, tình nghệ sĩ, tình thầy trò với chính các nghệ sĩ khách mời, nhất là ca sĩ Cẩm Ly. Nam ca sĩ hào hứng bộc bạch, anh và Cẩm Ly đã có quãng thời gian hơn 2 thập kỷ làm việc với nhau, có nhiều sản phẩm âm nhạc hợp tác cùng nhau vô cùng ăn ý, thậm chí còn được mọi người gán vui là “người tình trên sân khấu”. Vì vậy khi bắt tay vào thực hiện “Bo Bolero” thì Cẩm Ly cũng chính là gương mặt nghệ sĩ đầu tiên mà anh nghĩ tới.