Cả quân đội Ukraine và dân quân Donetsk đều tuyên bố phản công quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 11-8, cơ quan báo chí nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng dẫn lời tân thủ tướng Alexander Zakharchenko cho biết, lực lượng này có kế hoạch sẽ tổ chức một cuộc phản công quy mô lớn trên mọi mặt trận chống lại quân đội Ukraine “đã hoàn toàn mất tinh thần”.

“Thủ tướng Alexander Zakharchenko đã công bố rằng, dựa vào sự mất tinh thần hoàn toàn của quân đội Ukraine trên chiến trường, quân đội Cộng hòa nhân dân Donetsk có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn”, cơ quan báo chí cho biết trong một tuyên bố.

Ông Zakharchenko còn cho rằng, tuyên bố của quân đội Ukraine cho rằng ,thủ phủ của cộng hòa Donetsk đang bị bao vây và phong tỏa hoàn toàn không có thật mà chỉ là một sự lừa gạt, đồng thời tuyên bố, lực lượng dân quân sẽ chiến đấu cho tới khi giành được chiến thắng cuối cùng.

Tuy nhiên, ông cũng xác nhận rằng có những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến việc cung cấp viện trợ nhân đạo tới khu vực này. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng ủng hộ độc lập sẵn sàng thực hiện một lệnh ngừng bắn chỉ khi hành lang nhân đạo được thiết lập tại các khu vực chiến sự.

Cả quân đội Ukraine và dân quân Donetsk đều tuyên bố phản công quy mô lớn ảnh 1
Lực lượng tự vệ Donetsk đấu pháo với quân đội Ukraine


Trước đó trong ngày, phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko đã tuyên bố, quân đội Ukraine đang nỗ lực cô lập lực lượng dân quân tại các thành phố Donetsk và Gorlovka, cũng như chặn nguồn cung cấp vũ khí cho lực lượng này. Đồng thời, cô lập thành công các phần tử của Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng tại thành phố chiến lược Krasnyi Luch.

Chính quyền Ukraine cũng yêu cầu cư dân Donetsk và Lugansk phải rời khỏi các thành phố này ngay lập tức, vì quân đội kraine đang chuẩn bị tấn công vào các vị trí do lực lượng dân quân tự vệ địa phương chiếm giữ.

Khoảng hơn 1.300 người đã thiệt mạng và hơn 285.000 người đã phải chạy tị nạn sang Nga, sau khi nổ ra các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine trong vòng 4 tháng qua, trong khi Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã coi đây như một cuộc nội chiến.