Cả nước thành kính hướng về ngày giỗ Tổ

ANTĐ - Sáng 28-4, tức 10-3 Âm lịch, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương, cùng đông đảo người dân từ mọi miền Tổ quốc. 

Đúng 7 giờ sáng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện tỉnh Phú Thọ và các địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại đền Thượng, Khu di tích lịch sử đền Hùng, Phú Thọ. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu thành kính làm lễ dâng hương

Đoàn đại biểu có mặt tại chân núi Nghĩa Lĩnh lên đền Thượng. Đi đầu là đoàn rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa “Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước”. Theo sau là 14 thiếu nữ và 100 thanh niên tượng trưng cho con Hồng, cháu Lạc đội hương hoa, và các lễ vật như bánh chưng, bánh dày để dâng lên các vị vua Hùng.

Cả nước thành kính hướng về ngày giỗ Tổ ảnh 2

Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Chu Ngọc Anh đã đọc Chúc văn khẳng định công lao to lớn của các vị Quốc tổ Vua Hùng đã có công dựng nước, ôn lại chiến tích hào hùng của các thế hệ đi trước đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc. Đồng thời bài Chúc văn khẳng định truyền thống đoàn kết uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đời đời nhớ ơn các bậc tiền nhân đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc:

“Dựng giang sơn hùng mạnh phồn vinh

Cùng nhân loại hòa bình hữu nghị

Sáng muôn đời Hồng Lạc tinh hoa

Cao muôn trượng Hùng Vương khí thế!” 

Tại thời điểm diễn ra nghi thức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2015 tại Phú Thọ, tại các đền của Khu di tích cũng như tại tất cả các địa phương có đền thờ vua Hùng, hàng triệu người dân đất Việt trên mọi miền Tổ quốc cũng đồng loạt dâng hương tưởng nhớ công lao của các vị vua Hùng. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương tại lăng Hùng Vương và dâng hoa trước bức phù điêu có hình tượng “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong” với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao của các bậc tổ tiên và vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.   

  

 Tính đến ngày hôm nay, ước tính có khoảng 7 triệu người về với đền Hùng

Song song với phần Lễ, rất nhiều hoạt động phong phú nằm trong khuôn khổ Lễ hội đền Hùng 2015 đã được tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như “Triển lãm ảnh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, “Triển lãm sách báo, tư liệu về hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, “Ngày sách đất Tổ năm 2015”, “Hội chợ Hùng Vương”, “Hội chợ du lịch Tây Bắc”… Đây cũng là dịp tỉnh Phú Thọ thể hiện nỗ lực trong việc phát huy bảo tồn các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, nhất là di sản đã được công nhận là hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Theo ước tính của BTC, cho đến hôm nay đã có gần 7 triệu du khách thập phương về Phú Thọ để tham dự các hoạt động của ngày Quốc giỗ cũng như Lễ hội hội đền Hùng năm 2015.