Cả nhà Jang Song-thaek đã bị tử hình như thế nào?

ANTĐ - Trong buổi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Sky News, Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Anh Hyun Hak-bong đã khẳng định Jang Song-thaek đã bị xử tử bằng súng.

Cho đến nay, phương pháp cụ thể thực hiện án tử hình với nhân vật gần gũi của Kim Jong Un vẫn chưa được tiết lộ. Có giả thiết cho rằng, ông Jang bị bắn bằng súng máy hạng nặng. Qua tiết lộ của nhà ngoại giao này, dư luận cũng chỉ xác định được là Jang Song-thaek đã bị bắn chết, chứ không rõ Bắc Triều Tiên đã dùng loại vũ khí nào để thi hành bản án này.

Ông Đại sứ đã giải thích lý do trừng phạt Jang Song-thaek. Theo tuyên bố của ông Hyun Hak-bong, người chú của lãnh đạo tối cao và là nhân vật quyền lực số 2 ở Triều Tiên bị xử tử, vì tội lạm dụng quyền lực quá mức, cố tình cản trở sự phát triển kinh tế của CHDCND Triều Tiên, cũng như gây hại cho đời sống của nhân dân. Cụ thể, vị đại sứ này cho biết, chỉ riêng trong năm 2009, cá nhân Jang Song-thaek đã tiêu xài hết 4,6 triệu USD.

Trước đó, theo nguồn tin chưa được kiểm chứng của Yonhap, toàn bộ gia đình nhân vật Jang Song-thaek đã bị tử hình theo lệnh của Kim Jong Un, chỉ trừ những phụ nữ không có quan hệ ruột thịt với người chú của nhà lãnh đạo. Vợ của người cháu họ Jang đã buộc phải ly dị chồng và cùng với gia đình đi đày đến trại trong khu vực xa xôi của Triều Tiên.

Theo thông tin của hãng thông tấn Hàn Quốc, chị gái Jang Song-thaek với chồng là Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Cuba, cháu trai Jang Song-thaek là Đại sứ tại Malaysia, cùng với các con trai khoảng 20 tuổi đã bị triệu hồi về Bình Nhưỡng từ tháng Chạp năm ngoái và xử tử.

Hãng Yonhap cho biết rằng, các thành viên gia đình Jang Song-thaek bị kết tội chống chính quyền, và bị xử bắn ngay trước nhà trong sự chứng kiến của hàng xóm. Trong gia đình Jang Song-thaek, có lẽ may mắn nhất là hai người anh em trai của ông ta đã chết bệnh trước đó.