Cá chết trở lại, ngư dân lén lút thu gom đem bán

ANTĐ - Một số ngư dân thuộc các xã ven biển huyện Bố Trạch đã bắt cá chết, lén lút bán cho thương lái dù đã bị cấm sử dụng cá chết dưới bất kỳ hình thức nào. Trong khi đó, Sở NN&PTNT Quảng Bình cho rằng, kiểm soát việc này là Quản lý thị trường.

Theo thông tin phản ánh, trong hai ngày 25 và 26-4, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có hiện tượng cá chết trở lại, mặc dù số lượng không nhiều.

 Ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng  Bình thông tin, hiện tượng cá chết đã xuất hiện trở lại ở một số điểm như Quảng Trạch, Ba Đồn, Bố Trạch từ ngày 25-4 nhưng lượng ít, không nhiều như trước đó. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc, ngư dân ở huyện Bố Trạch bắt cá chết lén lút bán cho thương lái tiêu thục mặc dù đã bị cấm, và một số thương lái đã mang xe đông lạnh đến thu gom, ông Phan Văn Khoa cho rằng, trách nhiệm này thuộc về Sở TN-MT và Quản lý thị trường.

 “Chúng tôi không có nhiều người để kiểm tra, giám sát. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã có văn bản nhắc nhở về việc này. Còn kiểm soát, quản lý việc tiêu thụ thì Quản lý thị trường phải vào cuộc”, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Bình bày tỏ.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lại rải rác xuất hiện cá chết trong những ngày qua

Trước sự việc người dân ở Quảng Bình vớt cá chết tiêu thụ, chiều 26-4, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản yêu cầu các Sở, ngành kiểm soát chặt  việc này. Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở NN&PTNT, Sở TN-MT, Sở Y tế và UBND các địa phương có biển là Quảng Trạch, Ba Đồn, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thủy ngoài việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động chế biến thực phẩm, mua bán, vận chuyển hải sản trong thời gian này, phải tổ chức thu dọn và xử lý cá chết. Việc người dân thu gom cá chết để làm thức ăn cho vật nuôi cũng bị nghiêm cấm.

Còn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT cho hay, những ngày đầu cá chết người dân không biết nên đã lấy về ăn. Sau khi được khuyến cáo, tình trạng nạn đã giảm. Ngoài ra, Sở này cũng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân thu gom cá chết và tiêu hủy bằng cách rắc vôi bột vào các hố chôn. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở này, cơ quan chức năng tỉnh cũng phải thường xuyên kiểm tra nhằm tránh tình trạng đào trộm cá chết mang đi tiêu thụ.

Chiều 26-4, ông Như Văn Cẩn, Vụ trưởng Vụ nuôi trồng thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết, đã liên lạc trực tiếp với tổ công tác của Tổng cục Thủy sản tại các tỉnh miền Trung và được biết, tình trạng cá chết rải rác xuất hiện ở Quảng Bình. Hà Tĩnh  báo cáo không có hiện tượng này. Tổng cục Thủy sản đã yêu cầu Tổ công tác tiếp tục lấy thêm mẫu cá chết ở vùng biển Quảng Bình để phân tích, tìm nguyên nhân.

 “Liên quan đến việc xử lý, khắc phục hậu quả cá chết, Bộ NN&PTNT đã có 2 văn bản gửi các địa phương đề nghị kiểm tra, kiểm soát việc tiêu hủy, chôn lấp, đặc biệt nghiêm cấm ngư dân sử dụng cá chết dưới bất kỳ mục đích nào, kể cả làm thức ăn gia súc”, ông Như Văn Cẩn cho hay. Theo đó, các địa phương phải có trách nhiệm chỉ đạo Sở NN&PTNT, Công an, Quản lý thị trường, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản kiểm soát việc thu gom, chôn lấp cá chết, đảm bảo lượng cá này không bị tuồn ra ngoài thị trường tiêu thụ.

Thống kê từ Tổng cục Thủy sản cho biết, lượng cá chết tại các tỉnh miền Trung trong những ngày qua vào khoảng 40 tấn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là số lượng thống kê ước lượng. Từ ngày 25-4, khi lượng cá chết trên vùng biển Hà Tĩnh đã không còn, ngư dân cá xã ven biển của thị xã Kỳ Anh đã ra khơi đánh bắt cá về sử dụng và tiêu thụ.