Cá chết dồn trắng xóa góc hồ Tây

ANTĐ -Ô nhiễm hồ Tây giờ vượt quá mức báo động đỏ, ngày trái gió trở trời đã thành nỗi kinh hoàng của người dân xung quanh.

Thời gian gần đây, người dân quanh hồ Tây phản ánh đến tòa soạn Báo An ninh Thủ đô về việc mặt nước hồ bị ô nhiễm trầm trọng. Đặc biệt, trong mấy ngày gần đây, cá chết nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối vào khu dân cư. Anh Nguyễn Văn Thu, người làng Xuân Đỉnh cho biết, ngày nào anh cũng mang bao tải đi quanh hồ vớt cá chết về chăn nuôi lợn. Chỉ đi quanh hồ vào mỗi buổi sáng cũng vớt được hàng tạ cá chết nổi trôi dạt vào gần bờ.

Hồ Tây ô nhiễm trầm trọng

 Theo phản ánh của những người dân, ở góc hồ Tây phía đường kè gần công viên nước và khu vực gần Trường Chu Văn An, thường xuyên xuất hiện váng xăng dầu, và hôm nào mùi nồng nặc, sặc sụa thì hôm đó xuất hiện nhiều cá chết.

 Về việc mặt nước hồ Tây ô nhiễm thì ai cũng biết, và đó là nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt vào mỗi ngày, song xử lý việc này để tránh tình trạng ô nhiễm kéo dài như thời gian qua thì chưa có cơ quan nào đứng ra đảm trách.