Cá chết bốc mùi thối khẳm ở hồ Trúc Bạch

ANTĐ - Khoảng một tuần lại đây, người dân phố Trúc Bạch phải ngửi mùi cá chết, thối khẳm từ ven hồ bốc lên.

Qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Lan (trú tại phố Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội) phản ánh với phóng viên Báo ANTĐ: Khoảng một tuần lễ nay, người dân khu phố này phải hứng chịu mùi cá chết, thối khẳm, từ ven hồ Trúc Bạch bốc lên. Đặc biệt là lúc chiều tối, khi gió thổi mạnh, mùi hôi thối thậm chí còn lan sang cả phố Phó Đức Chính gần đó. Nhiều gia đình có người già hoặc con nhỏ phải thường xuyên đóng cửa ra vào, cửa sổ để giảm bớt mùi cá chết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, suốt cả vòng hồ Trúc Bạch uốn lượn dọc theo các phố: Trấn Vũ, Lạc Chính và đặc biệt là phố Trúc Bạch, xác cá chết dạt vào bờ khá nhiều. Loại cá chết chủ yếu là mè ta, con to nhất cỡ bắp chân người lớn.

Xác cá chết nổi đầy một góc hồ Trúc Bạch

Rất nhiều xác cá đang trong thời kỳ phân hủy, thối rữa; ngay cạnh đó là những con khác đang lờ đờ, sắp chết. Trên bờ kè cũng có nhiều xác cá bị mắc lại, bị ánh nắng mặt trời sấy khô cong. Một vài người dân khu vực dùng vợt đi vớt những con cá ngắc ngoải về cho lợn ăn và làm phân bón, số còn lại để…tự tan trong nước hồ, tanh nồng.

Đứng khoảng nửa tiếng ở ngã ba tiếp giáp giữa phố Trúc Bạch- đường Thanh Niên, chúng tôi bắt đầu choáng váng vì mùi hôi thối bốc lên, càng về chiều càng dậy mùi. Người đi đường thoáng qua khu vực này cũng có thể ngửi thấy mùi khó chịu.

Trước đây, hồ Trúc Bạch từng nhiều lần xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Hồi tháng 6/2009, hiện tượng cá chết bất thường cũng đã xảy ra. Khi đó, Sở TN&MT Hà Nội đã cử chuyên viên xuống lấy mẫu nước hồ để xét nghiệm. 
Theo kết quả phân tích chất lượng nước hồ Trúc Bạch của Sở TN&MT khi đó: Hàm lượng oxy hòa tan nhỏ hơn quy chuẩn 5 lần; Hàm lượng nhu cầu oxy hóa (BOD5) vượt 3 lần; Hàm lượng COD vượt 1 lần; Hàm lượng Amoni vượt 3 lần; Hàm lượng Photpho tổng vượt 1-3 lần và hàm lượng Coliform vượt từ 30, 7 đến 613 lần quy chuẩn cho phép.

Đến khoảng đầu tháng 7-2011, xác cá lại nổi trắng mặt hồ Trúc Bạch…và tiếp đến là lần này. Ông Bùi Văn Mạnh, nhà tại phố Trấn Vũ đứng xem phóng viên chụp ảnh rồi lắc đầu: Bình thường, chiều nào tôi cũng đi dạo ven hồ, mấy hôm nay mùi hôi thối bốc lên nhiều nên phải bỏ tập. Đề nghị cơ quan chức năng cần kiểm tra cụ thể để tìm ra nguyên nhân khiến cho cá chết hàng loạt: Do nước thải sinh hoạt hay còn nguyên nhân nào khác khiến nước hồ bị ô nhiễm? Không thể để tình trạng một cái hồ rất đẹp giữa Thủ đô, lâu lâu lại bốc mùi hôi tanh nồng nặc như thế này được.

Không người thu dọn, xác cá lập lờ tự phân hủy trong làn nước hồ

Rất nhiều xác cá mắc kẹt lại trên bờ kè sau khi nước rút

Mùi hôi thối tanh nồng bốc lên cả tuần lễ gần đây, "hành hạ" người dân sống ven hồ Trúc Bạch

Tin cùng chuyên mục