“Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng bị in chui

ANTĐ - Nhà xuất bản Kim Đồng vừa có văn bản gửi Cục Xuất bản, in và phát hành về việc tác phẩm “Búp xen xanh” bị in ấn trái phép và vi phạm bản quyền tác giả. “Búp sen xanh” viết về thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được gia đình nhà văn Sơn Tùng ký hợp đồng độc quyền xuất bản với NXB Kim Đồng, thời hạn 10 năm (từ 2010 đến 2020) nhưng thời gian gần đây, trên thị trường sách tràn ngập tiểu thuyết này do NXB Thời Đại ấn hành. 

“Búp sen xanh” do NXB Kim Đồng ấn hành (trái) và bìa cuốn sách vi phạm bản quyền (phải)

Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Giám đốc NXB Kim Đồng cho biết, theo thỏa thuận hợp đồng cũng như theo quy định của Công ước bản quyền Quốc tế, Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tất cả các ấn bản “Búp sen xanh” không phải do NXB Kim Đồng ấn hành đều là ấn bản trái phép và vi phạm bản quyền. Để việc tiếp cận và thụ hưởng ấn phẩm hợp pháp, NXB Kim Đồng đã yêu cầu NXB Thời Đại và Công ty CP Sách Nhân dân chấm dứt việc xuất bản và phát hành ấn phẩm “Búp sen xanh” và thực hiện thu hồi những ấn bản đã phát hành, đồng thời thực hiện trả bản quyền cho tác giả Sơn Tùng đối với toàn bộ số lượng sách đã xuất bản. Việc in chui này đã bị chính gia đình nhà văn Sơn Tùng phát hiện. Thậm chí, tính cho tới thời điểm hiện tại, sách đã được tái bản đến lần thứ ba và lần tái bản đầu tiên là vào cuối năm 2013.