"Búp bê' Thanh Thảo kể chuyện Lam Trường "xui" làm ca sĩ ​

ANTĐ - Chia sẻ trước thềm liveshow diễn ra vào tối 8-7 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Thanh Thảo tiết lộ chính Lam Trường là người từng “xui” cô: “sao không thử đi làm ca sĩ”.

Theo lời kể của Thanh Thảo, ngày trước Lam Trường mở phòng karaoke rất nổi tiếng trên đường Sư Vạn Hạnh (TPHCM) và cô thường tới đó hát.

Hồi đó, Lam Trường từng bảo với Thanh Thảo rằng: “ủa, sao em không đi làm ca sĩ đi” vì thấy cô có gương mặt “tây tây”, nói chung là cũng xinh và lại có giọng hát nữa. Khi ấy, Thanh Thảo chưa nghĩ đến việc này, song cho đến một thời gian sau thì cô và “ anh Hai” trở thành đồng nghiệp của nhau thật.

Những ngày đầu khi mới bước chân vào con đường ca hát, chưa có tên tuổi gì, cũng chính Lam Trường là người đã nhiệt tình giúp đỡ Thanh Thảo. Như Thanh Thảo chia sẻ thì khi ấy, Lam Trường đang là số 1 ở thị trường âm nhạc bấy giờ, tuy nhiên khi cô cầm đĩa “Có quên được đâu” đến gặp anh và xin song ca thì nhận được cái gật đầu không ngần ngại. Sau đó, “anh Hai” đã giúp cô chọn ngay một ca khúc để song ca và không lấy tiền.

Cũng bởi vậy, cho tới bây giờ sau 20 năm đi hát, Thanh Thảo thổ lộ, cô chưa bao giờ quên được những gì mà Lam Trường đã từng giúp đỡ mình – một người đàn anh sẵn lòng dẫn dắt và nâng đỡ một người em trong nghề.

Lam Trường cũng là một trong 7 nam ca sĩ sẽ song ca cùng Thanh Thảo trong đêm liveshow kỷ niệm chặng đường 20 năm ca hát diễn ra vào tối 8-7 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

7 nam ca sĩ này được Thanh Thảo gọi vui là “soái ca” của đời mình, họ đều là những người gắn bó và có nhiều kỷ niệm với cô trong nghề như: Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Quang Dũng, Justin Nguyễn, Dương Triệu Vũ và 1 nam ca sĩ mà cô quyết định sẽ giữ bí mật đến phút chót để tạo sự bất ngờ và kịch tính tặng mọi người.

Tuy nhiên trong số các “soái ca” này, không phải ai cũng có mối quan hệ tốt với Thanh Thảo ngay từ đầu như Lam Trường. Như tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng thì lúc đầu, anh thậm chí còn rất không ưa Thanh Thảo, mà lý do như anh nói vui là chỉ vì “cô ấy nổi tiếng trước mình”.

Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, ngày đó Thanh Thảo đang rất nổi, được mọi người mời đi biểu diễn ở khắp các sân khấu lớn nhỏ, “đắt sô” vô cùng nên anh “ghét” mặc dù khi ấy nam ca sĩ cũng thừa nhận Thanh Thảo không chỉ có ngoại hình, giọng hát hay mà còn có khả năng làm chủ sân khấu rất tốt.

Cho đến một lần hát chung trong một chương trình, Thanh Thảo đến muộn và đến lượt Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn thì anh nhận được lời đề nghị để cho Thảo hát trước. Sau một vài lần như thế, cả hai tự dưng thành thân nhau. Đàm Vĩnh Hưng quả quyết nếu sau này anh có viết tự truyện thì chắc chắn sẽ dành một đoạn để nói về cô ca sĩ “búp bê” này.

Cũng theo Đàm Vĩnh Hưng thì nhiều năm anh từng bị Thanh Thảo “khủng bố”: “Em biết rồi, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có Hồng Ngọc, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà thôi, không bao giờ có chỗ cho em đâu”.

Đàm Vĩnh Hưng bảo chỉ vì Thanh Thảo nói nhiều quá nên anh quyết định để cô vào bộ nhớ.  

Chia sẻ về lý do chọn Hà Nội để tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, Thanh Thảo cho biết đây với cô, mảnh đất này cũng là nơi để lại trong cô nhiều kỷ niệm đẹp. Đặc biệt liveshow “Giáng Xuân” mà Thanh Thảo tổ chức trước kia tại Hà Nội từng thành công rực rỡ và giúp tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng.

Vì vậy, nữ ca sĩ kỳ vọng lần này với liveshow “Keep On Moving”, cô sẽ được “nổi tiếng ngược” một lần nữa từ Hà Nội vài trong TPHCM.

“Tôi không dám hy vọng xa, mà chỉ mong 5 năm nữa vẫn được khán giả yêu thương và có những sô diễn mang tính chất dấu ấn thế này, đó đã là hạnh phúc lắm rồi” – Thanh Thảo bộc bạch.

Liveshow của Thanh Thảo mang chủ đề “Keep On Moving”. Đây được coi là cuốn tự truyện về cuộc đời ca hát 20 năm qua của Thanh Thảo, được biên tập thành các mảng màu âm nhạc phong phú, đa dạng, từ nhạc Bolero, đến những ca khúc định hình thương hiệu Búp bê, các tình ca trữ tình lãng mạn đến chuỗi ca khúc hit của Thanh Thảo sẽ được DJ phối lại theo phong cách EDM hiện đại. Một số ca khúc mới cũng sẽ lần đầu tiên được Thanh Thảo ra mắt khán giả trong liveshow.