Buôn lậu, vận chuyển hàng cấm diễn biến phức tạp

ANTĐ - Cục Hải quan TP Hà Nội cho biết, xác định tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, đặc biệt là các chất ma túy diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, lực lượng hải quan đã đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Hải quan Hà Nội đã phát hiện và xử lý 607 vụ vi phạm pháp luật. Trong đó đáng chú ý là vụ bắt giữ 46 kg ngà voi buôn lậu qua đường hàng không qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài và chuyên án đấu tranh, khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Trong chuyên án này, Hải quan Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phát hiện, khám xét, thu giữ 199 kiện (hơn 2,1 tấn) thảo mộc có thành phần cathynone (nằm trong danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm).

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng buôn lậu nhập khẩu thảo mộc sấy khô từ Etiopia, Kenia, Nam Phi tập kết về Việt Nam sau đó tìm cách chuyển sang các nước Australia, Hà Lan, Mỹ qua đường hàng không, bưu chính quốc tế.