Buôn hàng lậu bị phát hiện bỏ của chạy lấy người

ANTĐ -Thời gian gần đây, tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, xuất hiện một số vụ việc mang hàng lậu khi bị phát hiện thì bỏ của  chạy tháo thân.

Sáng 9-1, tại khu vực phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc chi cục Quản lý thị trường Lào Cai đã bắt giữ 120 kg gia cầm đông lạnh xuất xứ từ Trung Quốc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ khi lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng vận chuyển 4 thùng cát-tông có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu kiểm tra, các đối tượng này bỏ chạy để lại các thùng hàng trên. Qua kiểm tra, 4 thùng cát tông chứa 120 kg vịt mổ sẵn, đóng trong túi ni-lông có nhãn mác in chữ Trung Quốc.

Hầu hết các đối tượng mang hàng gia cầm đông lạnh bị phát hiện đều bỏ của chạy lấy người

Trước đó, khoảng 20h ngày 8-1, trên Quốc lộ 4E, trên địa bàn phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai, lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lào Cai bắt giữ hơn 4000 quả trứng gà Trung Quốc nhập lậu.

Đối tượng vận chuyển số trứng này khai nhận là Vũ Đình Thủy có hộ khẩu thường trú tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn. Toàn bộ số trứng gà trên được Thủy mua từ Trung Quốc, nhập lậu trái phép vào Lào Cai. Thủy đang trên đường vận chuyển đến huyện Văn Bàn để tiêu thụ thì bị bắt. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy số hàng và xử phạt vi phạm hành chính Vũ Đình Thủy một triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục