Bước lùi của các “sao” châu Á

ANTĐ - Một trong những bản hợp đồng được kỳ vọng nhất đã không xảy ra với thương vụ của Keisuke Honda, cầu thủ nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Bản hợp đồng từ CSKA Moscow tới CLB của Italia, Lazio của tiền vệ này bị phá sản vào phút chót.

Honda đang trải qua một mùa giải không như mong đợi

Honda, người gia nhập CSKA hồi tháng 12-2009 theo thoả thuận kéo dài 4 năm và thi đấu khá thành công tại World Cup 2010, đã nhất trí các điều khoản cá nhân với Lazio, nhưng các CLB không tìm kiếm được tiếng nói chung để đi tới một bản hợp đồng. Đội bóng thành Rome từng đề nghị trả 16 triệu euro, tương đương 21 triệu USD - một mức giá khá hấp dẫn, song vướng mắc ở phương thức thanh toán bởi đội bóng này chỉ muốn trả góp.

Ở diễn biến khác, đội trưởng và là tiền đạo số 1 của đội tuyển Hàn Quốc, Park Chu-young vẫn ở lại Arsenal, bất chấp mới chỉ chơi 7 phút tại giải Premier League của Anh kể từ lúc gia nhập hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, HLV của Arsenal, Arsene Wenger đã để tài năng trẻ người Nhật Bản, Ryo Miyaichi đến thi đấu cho Bolton theo dạng cho mượn.

Trong khi đó, Bayern Munich quyết định không gia hạn hợp đồng mượn 1 năm với ngôi sao hứa hẹn nhiều triển vọng khác của Nhật Bản là Takashi Usami. Theo đó, cầu thủ 19 tuổi này sẽ chia tay CLB của Đức vào tháng 7 tới sau khi vật lộn tìm kiếm vị trí chính thức. Đây được coi là xu hướng chung của các “sao” châu Á trong giai đoạn khó khăn tại lục địa già. Tiền vệ quốc tế người Hàn Quốc, Koo Ja-cheol cũng bị Wolfsburg đẩy tới đội bóng sắp xuống hạng, Augsburg theo dạng cho mượn. Tương tự như trường hợp của Honda, một bản hợp đồng cho mượn dự kiến được thực hiện với tiền đạo người Nhật Bản, Morimoto tới Chievo từ kình địch cùng Serie A, Novara cũng thất bại trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Tuy nhiên, vẫn có những diễn biến hứa hẹn cho các “sao” châu Á, sau khi Jong Tae Se đã trở thành cầu thủ đầu tiên của   CHDCND Triều Tiên thi đấu cho một đội bóng tại giải VĐQG hàng đầu của châu Âu, sau khi gia nhập CLB của Bundesliga, Cologne từ Bochum. Trong khi các CLB của châu Âu thường chỉ nhắm tới thị trường cầu thủ Đông Á, khu vực phía Tây rất ít được quan tâm, ngoại trừ Iran. Dù vậy, thực tế trên có thể thay đổi, bắt đầu từ thương vụ của tuyển thủ United Arab Emirates, Hamdan Al Kamali, người vừa hoàn tất hợp đồng gia nhập Lyon - đội bóng hàng đầu của Pháp theo dạng cho mượn trong 6 tháng. Theo HLV người Áo của Al Wahda, Josef Hickersberger, thương vụ này sẽ giúp United Arab Emirates gia nhập với Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành những nước xuất khẩu cầu thủ hàng đầu của khu vực.