Bùng phát dịch trong trại giam, Thái Lan xét nghiệm cho toàn bộ phạm nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 17-5, Thái Lan lại lập kỷ lục mới về số ca nhiễm mới Covid-19 trong ngày với 9.635 trường hợp, trong đó gần 3/4 là phạm nhân trong các trại giam.

Vật lộn với làn sóng dịch thứ ba kể từ tháng 4-2021, quốc gia Đông Nam Á này hiện đã ghi nhận tổng cộng 111.082 ca mắc. Thái Lan cũng đã công bố 25 ca tử vong mới vào ngày 17-5, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 của nước này lên 614 người.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại phòng hồi sức tích cực ở Bangkok

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại phòng hồi sức tích cực ở Bangkok

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm trên 24.357 tù nhân trong 8 nhà tù trong tháng 5 này, Thái Lan đã phát hiện 10.748 người nhiễm Covid-19. Ông Aryut Sinthoppan, Tổng giám đốc Cục Trại giam cho biết, cơ quan chức năng đang rà soát, xét nghiệm tại 7 trại giam khác.

“Các trại giam quá đông do đó có những hạn chế trong vấn đề vệ sinh và kiểm soát dịch bệnh”, ông Aryut nói với các phóng viên, đồng thời cho biết, mục tiêu là làm xét nghiệm với tất cả các phạm nhân. Hiện Thái Lan có 310.000 phạm nhân trong 143 trại giam.

Sau 1 năm thành công trong ngăn chặn 2 đợt dịch, Thái Lan đã chứng kiến số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng 3 lần và số ca tử vong tăng gấp 6 lần. Nước này sẽ mở đợt tiêm chủng lớn vào tháng 6, khi vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước dự kiến ​​sẽ được tung ra thị trường. Mục tiêu của Thái Lan là tiêm chủng cho 70% người trưởng thành trong dân số hơn 66 triệu người.