Bùng nổ trong hiệp 2, Man City “vượt ải” Sunderland

ANTĐ - Sân Etihad đã được chứng kiến 45 phút của hiệp 2 đầy sôi động với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa 2 đội, trước khi Lampard ấn định thắng lợi 3-2 cho Man City trước Sunderland.

Sự trở lại đúng lúc của tiền đạo Jovetic giúp Man City chơi đầy hứng khởi khi tiếp đón Sunderland trên sân nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2, tiền đạo mới trở lại sau chấn thương đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm của đội khách nhưng bóng đi không chuẩn xác.

Man City hoàn toàn vượt trội trong hiệp thi đấu đầu tiên

Hoàn toàn vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng và thế trận, Silva có liền 2 cơ hội dứt điểm về phía khung thành thủ môn Pantilimon, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội chủ sân Etihad.

Bước sang hiệp 2, nỗ lực ép sân của The Citizens đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 57 khi Jovetic nhả bóng cho Yaya Toure lập siêu phẩm sát mép vòng cấm tung nóc lưới Sunderland. 1-0 cho Man City.

Siêu phẩm của Yaya Toure

9 phút sau đó, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt khi Jovetic dứt điểm đầy ngẫu hứng với pha đẩy gót cận thành, tung lưới Pantilimon, kết thúc hoàn hảo đường căng ngang của Gael Clychi trước đó. Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu mới chỉ bắt đầu.

Tình huống dứt điểm đầy ngẫu hứng của Jovetic

Phút 68, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Sunderland khi “người cũ” của sân Etihad là Jack Rodwell đánh đầu đẹp mắt, tung lưới thủ thành Caballero. Chỉ 3 phút sau đó, đội khách quân bình tỷ số 2-2 sau tình huống đá phạt đền thành công của Adam Johnson.

Jack Rodwell mở đầu màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục của Sunderland

Tưởng chừng Man City sẽ phải nhận trận hòa thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số 2-2 sau khi đã dẫn trước 2 bàn, thì tiền vệ vào sân thay người Lampard tiếp tục là người hùng với pha đánh đầu hiểm hóc, ấn định thắng lợi 3-2 nghiêng về đội chủ sân Etihad ở phút 73.

Lampard lại trở thành người hùng của Man City sau khi vào sân từ băng ghế dự bị

Trong những phút còn lại của trận đấu, Man City có thêm hàng tá cơ hội dứt điểm, nhưng lần lượt Lampard, Milner hay Navas đều không thể tận dụng thành công. Mặc dù vậy, The Citizens vẫn có 3 điểm trọn vẹn trong ngày đầu năm mới khi vượt qua Sunderland với tỷ số 3-2 trên sân nhà.

Đội hình thi đấu 2 đội:

Man City: Caballero, Zabaleta, Demichelis, Mangala, Clichy, Toure, Fernandinho, Jesus Navas, Silva (Milner; 90’), Nasri (Kolarov; 85’), Jovetic (Lampard; 70’).

Sunderland: Pantilimon, Vergini (Coates; 78’), O'Shea, Brown, Jones, Rodwell, Buckley (Alvarez; 65’), Larsson, Gomez (Giaccherini; 58’), Johnson, Wickham.