Hàn Quốc:

Bùng nhùng vụ con trai Tổng thống mua đất “vàng”

ANTĐ - Liên quan đến điều tra về sự “nhập nhèm” quanh việc mua lô đất làm dinh thự nghỉ hưu cho Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc Lee Myung-bak, ngày 17-10, Văn phòng công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã khám xét nhà và văn phòng của anh trai cả của Tổng thống, một ngày sau khi ra lệnh cấm xuất cảnh đối với Lee Si-hyung (34 tuổi, con trai duy nhất của Tổng thống Lee Myung-bak) cùng 10 người khác. Nhưng vụ scandal còn làm nóng dư luận bởi nhiều chi tiết khác…

Khu đất định làm dinh thự cho Tổng thống nghỉ hưu hiện để không

Liên đới tới anh trai và con Tổng thống

Vụ khám xét nằm trong cuộc điều tra về vi phạm liên quan đến luật đất đai và sử dụng tiền đóng thuế của dân để mua lô đất dành cho ông Lee Myung-bak sau này nghỉ hưu, nằm ở khu Naegok-dong, rìa phía nam Seoul. Theo báo cáo, ông Lee Sang-eun, 79 tuổi, anh trai Tổng thống đã cho cháu trai mình vay 600 triệu won (542.000 USD) để mua đất. Cùng với việc khám xét nhà và trụ sở hãng sản xuất ghế ô tô DAS - nơi ông Lee Sang-eun làm Chủ tịch, nhóm điều tra cũng lục soát một số cơ sở liên quan đến ông Lee Si-hyung và 2 công ty bất động sản đã tham gia trong vụ mua đất năm ngoái. Người ta cũng cố liên hệ với chủ cũ của lô đất, một người họ Yoo 56 tuổi đã rời Hàn Quốc sang Mỹ hôm 12-5.

Nhiều người nghi ngờ rằng, giá mua lô đất chung đó bị phân chia không đồng đều khi các nhân viên an ninh phải trả giá cao hơn còn con trai Tổng thống chỉ phải trả phần thấp hơn so với giá thị trường. Chính xác thì Lee Si-hyung chỉ phải trả khoảng 1/4 tổng giá mua nhưng lại có quyền sở hữu 3/5 diện tích của lô đất. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống đã thẳng thừng bác bỏ những nghi ngờ cho rằng đó là một dự án bất hợp pháp để Lee Si-hyung được hưởng lợi. Dự án này đến nay đã bị hủy bỏ và ông Lee Myung-bak quyết định sẽ chuyển về nhà riêng hiện tại ở Nonhyun-dong, phía nam Seoul sau khi hết nhiệm kỳ vào tháng 2-2013.

Đáng nói là hồi tháng 6 năm nay, các công tố viên Hàn Quốc cũng đã công bố kết luận một cuộc điều tra về sự việc này, trong đó khẳng định không có bằng chứng về sự khuất tất trong phân chia giá cả mua đất cũng như đây là dự án mua đất bất hợp pháp của Tổng thống đứng tên con trai ông. Quyết định đó đã gây ra làn sóng chỉ trích công khai, buộc lãnh đạo đảng cầm quyền và phe đối lập đồng ý mở một cuộc điều tra đặc biệt, bắt đầu từ ngày 15-10 với thời hạn 45 ngày.

3 năm đi làm, mua đất hơn 4 triệu USD?

Theo một bài báo trên tờ   SisaIN - tuần báo có tiếng về mảng điều tra tin tức trong làng báo của Hàn Quốc, tháng 5-2011, Lee Si-hyung, con trai Tổng thống Lee Myung-bak đã mua một lô đất làm dinh thự rộng tới 1.600m2 ở Naegok-dong, một trong những khu vực có giá bất động sản cao nhất Seoul với giá 5 tỷ won (khoảng 4,4 triệu USD). Lô đất này trước kia được quy hoạch vào “vành đai xanh” nhưng sau đó đã được điều chỉnh lại năm 2006. Theo đánh giá của một chuyên gia về bất động sản ở Gangnam, nếu dự án phát triển cả khu vực đề xuất năm 2010 được phê duyệt, lô đất của ông Lee Si-hyung ở vị trí tuyệt vời như vậy chắc chắn trị giá sẽ lên tới 9,7 triệu USD.

Điều bất bình thường là gần như lần đầu tiên ở Hàn Quốc có trường hợp nhân viên Văn phòng an ninh Tổng thống mua đất chung với con trai Tổng thống. Lạ hơn nữa, nhìn vào số tiền mua, người ta sẽ đặt ngay câu hỏi một nhân viên văn phòng mới làm được 3 năm mà sao đã có số vốn lớn như vậy để mua nhà. 

Từ trước năm 2009, ông Lee Si-hyung có công khai tài sản, chủ yếu là phí bảo hiểm, vốn đóng góp ở một câu lạc bộ thể thao, tài khoản ngân hàng, tất cả đều không quá 30.000 USD. Tháng 11-2009, ông này đột nhiên bỏ việc sau 1 năm công tác tại hãng lốp xe Hankook nơi anh rể Hyun-bum Cho (con rể thứ ba của Tổng thống) làm Phó Chủ tịch. Tháng 8-2010, Lee Si-hyung chuyển sang DAS, nhà cung cấp ghế xe hơi cho Hyundai và Kia Motors, cũng là nơi các anh trai của Tổng thống nắm giữ phần lớn cổ phần. Như vậy là sự nghiệp văn phòng của con trai Tổng thống tính ra mới được 3 năm và việc tiết kiệm đủ tiền để mua một căn nhà hoành tráng như vậy là điều không thể.