Bụng bầu, khoác đồng phục học sinh, nhét ma túy trong áo lót

ANTĐ - Khi bị công an bắt, Hằng khai đang mang bầu hơn 30 tuần tuổi. Ma túy “đá” được cô ta giấu trong áo lót.

Chiều muộn ngày 6-12, tại khu vực Gò Mèo, thị trấn Phùng, tổ công tác CAH Đan Phượng (Hà Nội) phát hiện 2 đối tượng gồm 1 nam, 1 nữ đi xe máy hiệu Honda Click có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra. Chỉ sau một vài động tác đầy kinh nghiệm, nữ trinh sát CAH Đan Phượng đã tìm thấy trong áo lót của đối tượng nữ mang bụng bầu có 2 túi nilon nhỏ chứa các tinh thể màu trắng. Giám định sơ bộ, đó chính là ma túy tổng hợp.

 

Hai đối tượng Tú và Hằng

Tại cơ quan công an, đôi nam nữ khai nhân thân là Trần Thị Thúy Hằng (tức Linh – SN 1990), quê quán Từ Sơn, Bắc Ninh, tạm trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì; và Nguyễn Mạnh Tú (SN 1978), trú tại phường Khương Thượng, Đống Đa. Theo lời khai của Hằng, cô ta đang mang bầu hơn 30 tuần tuổi. Còn Tú, đối tượng này có 2 tiền án, 3 tiền sự, trong đó có 1 tiền án về ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, cơ quan Công an thu được 8 gói nilon đựng chất tinh thể màu trắng; 40 gói nilon nhỏ; 1 bộ coóng tự chế; 1 dao lam và 1 bật lửa gas dạng khò. Tất cả đều là ma túy tổng hợp, trọng lượng hơn 11 gam.

Một phần tang vật vụ án

Hằng khai, khoảng 15h ngày 6-12, cô ta được 1 đối tượng nữ nhờ đi lấy ma túy “đá” và mang lên Đan Phượng giao cho khách, với số tiền 11 triệu đồng. Giấu ma túy vào trong áo lót, Hằng đã Tú dùng xe máy chở đi cho an toàn (!). Trước khi đi, Hằng nói rõ với Tú đang mang theo ma túy. CQĐT CAH Đan Phượng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Tú và Trần thị Thúy Hằng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.