Bulgaria thông qua quyết định từ chối sử dụng máy bay chiến đấu Nga

ANTĐ - Ngày 6-10, báo điện tử Trud của Bulgaria đưa tin, chính phủ nước này đã thông qua quyết định từ chối sử dụng các máy bay chiến đấu do Nga chế tạo.

 “Chính phủ của Thủ tướng Georgi Bliznashki đã quyết định rằng tất cả các máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga, gồm 15 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29, 6 chiếc MiG-21 và 14 chiếc máy bay ném bom Su-25, sẽ được loại biên trước năm 2020. Việc này sẽ khiến hơn 300 phi công, kỹ sư và kỹ thuật viên của không quân Bulgaria mất việc làm”, tờ Trud cho biết khi bình luận về một quyết định của các bộ trưởng trong nội các, đã phê duyệt Chương trình Bulgaria-NATO đến năm 2020.

Tờ báo nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Quốc phòng Velizar Shalamanov đã hoan nghênh quyết định của chính phủ khi cho rằng Bulgaria cần phải độc lập khỏi Nga trong lĩnh vực quốc phòng.

Bulgaria thông qua quyết định từ chối sử dụng máy bay chiến đấu Nga ảnh 1

Bulgaria từ chối sử dụng máy bay chiến đấu Nga

Để thay thế cho các máy bay Nga, theo Bộ trưởng Quốc phòng Shalamanov, Bulgaria sẽ mua 8 chiếc máy bay chiến đấu mới. Để mua số máy bay này, bộ này đã yêu cầu chính phủ chi khoảng 300 triệu euro.

Trong một cuộc thăm dò do tờ báo này tổ chức, các chuyên gia quân sự cho rằng số tiền trên sẽ chỉ đủ để mua các máy bay chiến đấu F-16 cũ, vì để mua được các máy bay chiến đấu mới, cần phải có ít nhất 100 triệu euro cho mỗi chiếc.

Theo báo Trud, cho đến nay, vẫn chưa rõ chính phủ nước này đã tiến hành cuộc đàm phán nào về việc mua các máy bay chiến đấu F-16 đã qua sử dụng hay chưa.

“Trong năm 2013, Bulgaria muốn mua các máy bay chiến đấu F-16 cũ từ Bồ Đào Nha. Có ít nhất hai lựa chọn là mua chúng trực tiếp từ Mỹ hoặc từ Hy Lạp, nước đã mua các máy bay chiến đấu mới và bây giờ muốn bán các máy bay chiến đấu cũ”, tờ báo viết.