Bế mạc Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014:

Bức tranh về âm nhạc và tình hữu nghị

ANTĐ - Sau 5 ngày diễn ra ở cả Hà Nội và Quảng Ninh, “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014” đã khép lại bằng lễ mạc tổ chức vào tối 12-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Bức tranh về âm nhạc và tình hữu nghị ảnh 1
Hai nghệ sĩ Hà Phạm Thăng Long và Mạnh Dũng biểu diễn tại lễ bế mạc Festival 

Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện âm nhạc danh tiếng này được tổ chức tại một quốc gia châu Á, trong đó Việt Nam được chọn là nước đăng cai. Trong thời gian diễn ra Festival, đã có gần 100 tác phẩm tiêu biểu đến từ hơn 30 quốc gia châu Á, châu Âu được trình diễn rộng rãi. Đặc biệt, buổi hòa nhạc dân tộc Việt Nam tại hang Đầu Gỗ (vịnh Hạ Long) đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đại biểu và du khách quốc tế. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Festival nhận định các tác phẩm được giới thiệu tại Festival đã vẽ nên bức tranh sinh động, đầy màu sắc về âm nhạc, tình hữu nghị, đoàn kết và tài năng của các nhạc sĩ đương đại Á – Âu.