“Bức tranh lụa” Hà Tiên

ANTĐ - Hà Tiên nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Kiên Giang. Bắc giáp Campuchia, Đông và Nam giáp huyện Kiên Lương, Tây giáp vịnh Thái Lan. Ở Hà Tiên có hai bãi biển nổi tiếng là Mũi Nai và Hòn Chông. Nếu buổi sáng, du khách có thể ra bãi biển Hòn Chông để ngắm bình mình thì chiều tối, du khách có thể ngắm hoàng hôn ở bãi biển Mũi Nai.

Hải sản tươi được bán với giá rất rẻ

Thị xã Hà Tiên là một dải đất hẹp nằm ven biển, với đầy đủ các dạng địa hình: vũng, vịnh, đồng bằng, núi, sông, hang động, hải đảo... tạo nên nhiều cảnh quan đẹp. Chính vì vậy mà nơi đây được ví như “một bức tranh lụa thiên nhiên” của tỉnh Kiên Giang.

Ở đây, du khách có thể đến tham quan các ngọn núi như: núi Tô Châu, núi Đá Dựng, núi Bình San, núi Thạch Động... hay các điểm du lịch khác như Chùa Hang, Sắc Tứ Tam Bảo Tự, Pháo Đài tức Kim Dự lan đào... Nhưng có lẽ điểm hấp dẫn du khách nhất là các bãi biển ở đây. Hà Tiên có hai bãi biển nổi tiếng: Mũi Nai và Hòn Chông. Nếu buổi sáng, du khách có thể ra bãi biển Hồn Chông để ngắm bình mình thì chiều tối, du khách có thể ngắm hoàng hôn ở bãi biển Mũi Nai.

Khi trời quang, mây tạnh, từ thị xã Hà Tiên, du khách có thể đi xe máy ra bãi biển Mũi Nai, khoảng 3km đến 4km. Nhưng để có thể ngắm được hoàng hôn thì nên đến trước 4h chiều. Vì dù là chiều hè thì mặt trời cũng xuống khá sớm. Chỉ mất 5000 đồng cho một người/lượt vào khu bãi biển, du khách có thể đi tham quan nhiều điểm du lịch ở đây. Đi vào cổng chính, du khách có thể rẽ trái để ra cột phát sóng, ở đây, địa hình cao, có thể dễ dàng ngắm hoàng hôn và cảnh vật bên bãi biển, có thể rẽ phải để ra bãi biển và xem ngư dân đánh bắt cá trở về. Trên bãi biển, chiều chiều trẻ con ra đùa nghịch và chờ đợi bố mẹ đi đánh bắt cá trở về khá đông vui. 

Du khách có thể tản bộ bên bãi biển Mũi Nai, chờ tàu thuyền đánh bắt cá trở về và có thể mua đồ hải sản ngay tại đây mà không sợ bị đắt và đồ rất tươi ngon. Hải sản ở Hà Tiên ngay cả ở trong các quán ăn, nhà hàng đều rất rẻ.

Nếu đến Mũi Nai từ sớm, du khách có thể đi xe trượt ống với giá chỉ 50 nghìn đồng. Một lượt đi và về, nếu không tính thời gian ngắm cảnh thì mất khoảng 7 phút. Từ đỉnh núi, du khách sẽ cảm thấy thú vị hơn với hệ thống kính viễn vọng với tầm nhìn xa lên đến 40km, ở đây có thể ngắm toàn cảnh bãi biển và thị xã Hà Tiên.

Ở đây, buổi tối có thể liên hệ ban quản lý để tổ chức lửa trại và ở lều trại, chi phí chỉ 450 nghìn đồng.

Tin cùng chuyên mục