Bức sơn mài 3 tấm của Nguyễn Khang bán giá 10 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bức sơn mài "La famille de bergers" của danh họa Nguyễn Khang được đấu giá ở mức 390.000 euro (10 tỷ đồng) chưa bao gồm thuế phí, tại phiên "Nghệ thuật châu Á - tác phẩm quan trọng" của nhà Aguttes.

Phiên đấu giá diễn ra vào tối ngày 28/11 (giờ Hà Nội). Sau hơn ba phút với 15 lần nâng giá, tranh được gõ búa ở mức 390.000 euro (10 tỷ đồng), chưa bao gồm thuế phí. Chủ nhân có mặt trực tiếp tại nơi đấu giá.

Bức tranh sơn mài ba tấm với tổng kích thước 61x183 cm, có chữ ký họa sĩ và mốc thời gian ở phía dưới bên phải. "La famille de bergers" mô tả khung cảnh năm con ngựa trên cánh đồng đầy cỏ lau. Người đàn ông phía trái đang gánh hai chiếc giỏ, góc phải hai người đang ngồi.

Ngoài các kỹ thuật sơn mài truyền thống, họa sĩ còn chạm khắc, rắc bột vàng lên các hình khắc chìm rồi mài nhiều lần. Màu vàng không chỉ tô điểm cho những chiếc giỏ mây mà còn khắc họa đàn cá đang bơi lội dưới hồ và mặt nước chuyển động. Sự tương phản của sắc đỏ cam, bạc được tôn lên trên lớp nền đen bóng.

Bức tranh sơn mài 3 tấm của họa sĩ Nguyễn Khang

Bức tranh sơn mài 3 tấm của họa sĩ Nguyễn Khang

Theo nhà Aguttes, bức tranh sơn mài ba tấm này toát lên sự bình yên và cảm xúc dịu dàng. Được hoàn thành ba năm trước ngày mất của họa sĩ, tác phẩm là minh chứng cho trình độ điêu luyện của ông, cả về kỹ thuật và mỹ thuật.

Sinh tại Hà Nội năm 1912, Nguyễn Khang cùng với những tên tuổi lớn đã góp phần canh tân mỹ thuật hiện đại Việt Nam, trong đó phải kể đến kỹ thuật sơn mài. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1935, 5 năm sau họa sĩ Lê Phổ, Nguyễn Khang đã lựa chọn ở lại Việt Nam, nơi mà sự nghiệp vẽ tranh sơn mài của ông gặt hái nhiều thành công. Các tác phẩm của ông không xuất hiện nhiều trên thị trường quốc tế.

Ông từng là hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, được tặng thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000. Tranh của ông được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Fukuoka, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam...

Bức "Thiếu nữ cắm hoa sen" của Mai Trung Thứ

Bức "Thiếu nữ cắm hoa sen" của Mai Trung Thứ

Phiên "Họa sĩ châu Á - tác phẩm quan trọng" giới thiệu 34 tác phẩm ở thế kỷ 20, 21. Trong đó bức "Thiếu nữ cắm hoa sen" (1943) của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất 400.000 euro (10,3 tỷ đồng). Tranh mực và màu trên lụa, kích thước 59,6x43 cm, ký tên và ghi ngày phía dưới bên trái.

Bức "L’ illumination de Bouddha", 1947, chất liệu mực và màu trên lụa của Lê Phổ đạt mức 190 nghìn euro (4,8 tỷ đồng).