Bức ảnh "Mất điện" đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác ảnh nhanh 24h

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - "Tuổi trẻ và sự thích ứng", cuộc thi sáng tác ảnh nhanh 24h do Khoa Nhiếp ảnh, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tổ chức đã khép lại với các phần thưởng được trao cho các tác giả. Bức ảnh "Mất điện" của Trần Thị Trang, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K41đã giành giải Nhất cuộc thi.

Trong vòng 24 giờ, cuộc thi nhận được 837 tác phẩm của 279 tác giả tham dự. Ban giám khảo gồm Thạc sĩ Phan Thị Phương Hiền - Trưởng khoa Nhiếp ảnh, Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Lâm, Thạc sĩ Phạm Thanh Hà, Thạc sĩ Đồng Hiếu, nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà, Thạc sĩ Lê Như - Bí thư Đoàn Trường, Thái Sơn Tùng-đại diện nhà tài trợ Fujifilm.

Sau nhiều vòng chấm chọn, Ban giám khảo đã trao giải Nhất cuộc thi cho tác giả Trần Thị Trang, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K41 với tác phẩm "Mất điện".

2 giải Nhì thuộc về tác giả Nguyễn Thị Tú Uyên, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K39 với bộ ảnh "Sự thích ứng"; tác giả Trần Tuấn Khanh, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K41 với tác phẩm "Hai đứa trẻ".

PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trao giải Nhất cho tác giả Trần Thị Trang

PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trao giải Nhất cho tác giả Trần Thị Trang

3 giải Ba thuộc về tác giả Trương Minh Hiếu, lớp Nhiếp ảnh Báo chí K39 với tác phẩm "Cầu thủ Trần Vũ Ngọc Tài bị chấn thương trên sân cỏ"; tác giả Bùi Quang Thành, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K39 với bức ảnh "Mùa Covid"; tác giả Bùi Nguyễn Hải Yến, lớp Nhiếp ảnh Truyền thông đa phương tiện K39 với bức ảnh "Check in".

Bà Phan Thị Phương Hiền, Trưởng Khoa Nhiếp ảnh đánh giá: “Các bức ảnh tham dự đã bộc lộ được tinh thần tích cực, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ sẵn sàng san bằng bất kỳ mọi trở ngại và bắt nhịp với từng hơi thở của cuộc sống hôm nay”.

Các bức ảnh đoạt giải cuộc thi:

Bức ảnh "Mất điện" của Trần Thị Trang đoạt giải Nhất cuộc thi

Bức ảnh "Mất điện" của Trần Thị Trang đoạt giải Nhất cuộc thi

Tác giả Trần Tuấn Khanh, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K41 với tác phẩm "Hai đứa trẻ" đoạt giải Nhì

Tác giả Trần Tuấn Khanh, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K41 với tác phẩm "Hai đứa trẻ" đoạt giải Nhì

Tác giả Nguyễn Thị Tú Uyên, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K39 với bộ ảnh "Sự thích ứng" đoạt giải Nhì cuộc thi

Tác giả Nguyễn Thị Tú Uyên, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K39 với bộ ảnh "Sự thích ứng" đoạt giải Nhì cuộc thi

Tác giả Bùi Quang Thành, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K39 với bức ảnh "Mùa Covid" đoạt giải Ba cuộc thi

Tác giả Bùi Quang Thành, lớp Nhiếp ảnh Nghệ thuật K39 với bức ảnh "Mùa Covid" đoạt giải Ba cuộc thi

Tác giả Bùi Nguyễn Hải Yến, lớp Nhiếp ảnh Truyền thông đa phương tiện K39 với bức ảnh "Check in" đoạt giải Ba cuộc thi

Tác giả Bùi Nguyễn Hải Yến, lớp Nhiếp ảnh Truyền thông đa phương tiện K39 với bức ảnh "Check in" đoạt giải Ba cuộc thi

Tác giả Trương Minh Hiếu, lớp Nhiếp ảnh Báo chí K39 với tác phẩm "Cầu thủ Trần Vũ Ngọc Tài bị chấn thương trên sân cỏ" đoạt giải Ba cuộc thi

Tác giả Trương Minh Hiếu, lớp Nhiếp ảnh Báo chí K39 với tác phẩm "Cầu thủ Trần Vũ Ngọc Tài bị chấn thương trên sân cỏ" đoạt giải Ba cuộc thi