Bức ảnh gây khó cho Thống đốc bang Morelos của Mexico

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Cuauhtémoc Blanco - Thống đốc bang Morelos của Mexico vừa gặp rắc rối khi truyền thông địa phương đưa tin, ông từng chụp chung với 3 thành viên băng đảng tội phạm ma túy.
Thống đốc Cuauhtémoc Blanco, cựu ngôi sao bóng đá của đội tuyển quốc gia Mexico

Thống đốc Cuauhtémoc Blanco, cựu ngôi sao bóng đá của đội tuyển quốc gia Mexico

Tờ Mexico El Sol de Mexico đầu tuần qua đã công bố bức ảnh được chụp hồi năm 2018 có trong điện thoại của một nghi phạm ma túy. Trong bức ảnh, ông Cuauhtemoc Blanco - người thắng cử Thống đốc bang Morelos (phía Nam Mexico) vào năm 2018 sau khi từ giã sự nghiệp bóng đá - đang mỉm cười và khoác tay 3 người đàn ông. Đó là Irving Eduardo Solano (bí danh El Profe), thủ lĩnh của băng nhóm United Warriors Cartel, đã bị bắt vào tháng 2-2021. Cùng với đó là Homero Figueroa (bí danh La Tripa), thủ lĩnh của nhóm tội phạm Comando Tlahuicas Comando Tlahuicas và Raymundo Isidro Castro, thủ lĩnh băng đảng CJNG ở bang Morelos, vốn đã bị sát hại trong tù vào tháng 10-2019. Theo El Sol de México, hình ảnh này được chụp lại ngay sau khi ông Blanco nhậm chức Thống đốc Morelos vào ngày 1-10-2018.

Một số nhà lập pháp đã yêu cầu ông Blanco giải thích. Họ chỉ ra rằng, nếu ông từ chối, nhà chức trách cần điều tra nguồn gốc của bức ảnh. Thống đốc Blanco đã phủ nhận mọi cáo buộc rằng, bức ảnh nói lên ông có liên hệ với giới mafia hoặc băng đảng ma túy trong bang. Băng đảng Commando Tlahuica được cho là đã tham gia vào vụ giết một nhà hoạt động cộng đồng năm 2019. Ngày 4-1, Thống đốc Blanco cho biết, ông “không có gì phải che giấu”. Là một cựu ngôi sao của Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico, ông luôn bị đặt vào tình huống không bao giờ từ chối người hâm mộ xin chụp ảnh cùng. “Tôi đã chụp rất nhiều ảnh khi còn là một cầu thủ bóng đá” - ông Blanco nói. Các phóng viên hỏi bức ảnh được chụp khi nào và ở đâu, không gian có vẻ như được chụp trong nhà, trong văn phòng hoặc phòng ăn thì ông Blanco nói: “Tôi không biết. Tôi thề là tôi không nhớ. Tôi chụp rất nhiều ảnh với mọi người và thường sẽ không bao giờ hỏi họ: Anh là ai và làm gì để kiếm sống?”. Chính trị gia này cũng giơ ra bức ảnh được chụp trong chiến dịch năm 2018 cho thấy ông đứng cùng con trai trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman. Ông nói, đó là ví dụ cho thấy ông cứ chụp chung mà không thể biết hết mọi người là ai.

Sau khi bức ảnh được phát tán khắp nơi, Thống đốc Cuauhtémoc Blanco nói rằng, đôi khi chính trị là một “cuộc chiến bẩn thỉu”. “Tôi không phải là tội phạm, cũng không giao du với tội phạm. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để mang lại yên bình cho tiểu bang. Chỉ những chính trị gia có dính líu với tội phạm ma túy mới phải lo lắng. Họ đang bị điều tra, tôi không việc gì phải giấu, hãy để họ điều tra tôi 100%” - ông Cuauhtémoc Blanco tuyên bố.

Thống đốc Cuauhtémoc Blanco nói rằng, sự việc kiểu này sẽ tiếp tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vì các đảng đối lập “đã được định hình cho năm bầu cử 2024”. Ông cũng nói rằng, tất cả thông tin ông có về những chính trị gia có dính líu đến tội phạm đã được giao cho Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico. Ông Blanco trước đây từng là Thị trưởng của bang Cuernavaca. Trong sự nghiệp bóng đá, ông nổi tiếng với phong cách ngoan cường, thiện chiến. Bang Morelos là vùng có khí hậu ôn hòa, từng là nơi nghỉ ngơi cuối tuần yên tĩnh cho người dân thành phố Mexico. Nhưng trong 2 thập kỷ gần đây, vùng đất này đã bị khuấy đảo bởi các vụ bắt cóc, tống tiền và giết người của các băng đảng ma túy.