Bruno Fernandes nói gì khi phải "gồng gánh" M.U?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ở thời điểm M.U lao đao nhất, Bruno Fernandes một lần nữa xuất hiện như một vị cứu tinh.

Trước trận đấu với Everton ở vòng 8 Premier League 2020/21, M.U chìm trong khủng hoảng khi chỉ đứng thứ 15 trên BXH với vỏn vẹn 7 điểm sau 6 trận. Một số cây bút uy tín ở Anh đều cho rằng nếu tiếp tục trắng tay, HLV Solskjaer sẽ bị sa thải.

Bruno Fernandes lại xuất hiện đúng lúc để cứu M.U

Bruno Fernandes lại xuất hiện đúng lúc để cứu M.U

Trên sân Goodison Park, Quỷ đỏ còn khởi đầu không tốt và để thủng lưới ngay ở phút 19. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn và lao đao nhất, Bruno Fernandes đã xuất hiện để cứu M.U và cả chiếc ghế của HLV Solskjaer.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi liên tiếp 2 bàn giúp Quỷ đỏ dẫn ngược 2-1, trước khi kiến tạo cho Cavani lập công vào cuối trận để ấn định chiến thắng 3-1.

Bruno Fernandes không chỉ dứt điểm nhiều nhất trận (6 lần) mà còn tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự và triển khai tấn công cho M.U, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Nói về màn trình diễn của mình, tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Chúng tôi biết mình cần phải làm gì ở trận này và đã làm được. Trận đấu đã khép lại theo cách tuyệt vời. Chúng tôi đã mắc một số sai lầm và không thể kiểm soát bóng. Tuy nhiên sau bàn thua đầu tiên, chúng tôi đã đứng dậy và hoàn thành công việc của mình. Tôi nghĩ mọi cầu thủ M.U đều phải trở thành một thủ lĩnh".

Lúc này sau 8 vòng, M.U đã vươn lên xếp thứ 14 trên BXH với 10 điểm. Vòng tới họ trở về sân nhà tiếp West Brom vào ngày 21-11.