Brazil phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga nhưng kèm theo điều kiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan quản lý y tế hàng đầu của Brazil ngày 4-6 đã quyết định phê duyệt vaccine Sputnik V Covid-19 của Nga sau một thời gian trì hoãn gây tranh cãi. Tuy nhiên, Brazil cũng kèm theo các điều kiện về phân phối và sử dụng vaccine.

Sau cuộc họp kéo dài 7 tiếng đồng hồ hôm 4-6, cơ quan quản lý y tế ANVISA của Brazil đã bỏ phiếu thông qua việc nhập khẩu Sputnik V, sau thời gian trì hoãn mà các chuyên gia Nga cho rằng do áp lực ngoại giao của Mỹ.

Tuy nhiên, nhà chức trách Brazil đưa ra điều kiện, vaccine Nga chỉ được sử dụng cho người lớn khỏe mạnh trong độ tuổi 18-60 không mắc bệnh nền và miễn tiêm với phụ nữ mang thai.

Brazil cuối cùng cũng chấp nhận cho phép nhập khẩu vaccine chống Covid-19 của Nga

Brazil cuối cùng cũng chấp nhận cho phép nhập khẩu vaccine chống Covid-19 của Nga

Ngoài ra, ANVISA yêu cầu cần phải phê duyệt mọi hoạt động mua vaccine của cá nhân. Vaccine chỉ có thể đến từ các nhà máy được cơ quan quản lý kiểm tra, đồng thời cơ quan này cũng sẽ yêu cầu “phân tích từng lô hàng” và báo cáo về các tác dụng phụ nghiêm trọng.

Sau quyết định nói trên, Brazil đã trở thành quốc gia thứ 67 phê duyệt vaccine của Nga. Cùng với đó, vaccine Covaxin của Ấn Độ cũng được phê duyệt. ANVISA trước đó đã chặn các lô hàng của cả hai loại vaccine này vào tháng 3 và tháng 4-2021 vì cho rằng không có đủ thông tin đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

Dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp cho thấy, tính đến tối 4-6, Brazil đã ghi nhận hơn 16,8 triệu ca nhiễm Covid-19, cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Ấn Độ.

Cho đến nay, Brazil đã tiêm liều đầu tiên cho khoảng 47,6 triệu người, tương đương khoảng 22% dân số 211 triệu người. Trước đó, nước này đã chấp thuận sử dụng 4 loại vaccine ngừa Covid-19 là AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer và Sinovac.