Brazil điều 220.000 binh sỹ chống muỗi gây teo não

ANTĐ - Brazil sẽ triển khai 220.000 binh sỹ đến từng nhà vào tháng 2-2016 để giúp người dân phòng chống virus Zika - loại virus lây truyền qua muỗi đang hoành hành khắp châu Mỹ.

Các binh sỹ sẽ phát tờ rơi hướng dẫn người dân không tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sôi và tuyên truyền cách tự bảo vệ khỏi virus Zika, trang tin Ibtimes đưa tin ngày 28-1. Theo Bộ trưởng Y tế Brazil - Marcelo Castro, nước này cũng phát thuốc xịt chống muỗi cho 400.000 thai phụ.

Dịch bệnh do virus Zika bùng phát vào cuối tháng 5-2015, từ đó lan rộng ra 21 vùng lãnh thổ và quốc gia ở châu Mỹ. Các ca nhiễm trùng do virus Zika kéo dài đến 7 ngày và có thể gây phát ban, sốt. Loại virus này cũng liên quan tới việc gia tăng số trẻ sơ sinh bị teo não. 

Lavinia Schuler-Faccini, nhà sinh vật học thuộc Đại học Khoa học y tế Brazil ở thành phố Porto Alegre cho rằng, việc triển khai quân đội để đối phó với virus Zika là một lựa chọn thông minh.